Hạng D
9/6/12
1.846
1.051
113
Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác. Khi dừng xe, không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái.
luật không nêu cụ thể khoảng thời gian cho phép là bao nhiêu phút, vì thế xe tải được phép dừng để xếp dỡ hàng hoá cho đến khi xong, đương nhiên vẫn phải đủ các điều kiện an toàn: xe vẫn nổ máy, mở đèn báo, tài xế ngồi trong xe, có thêm bảng cảnh báo càng tốt.
 
Hạng F
30/7/06
12.518
4.298
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
Cụm từ 'trong một khoản thời gian' nó định tính chứ ko định lượng. Mà luật thì ko thể định tính được.

luật không nêu cụ thể khoảng thời gian cho phép là bao nhiêu phút, vì thế xe tải được phép dừng để xếp dỡ hàng hoá cho đến khi xong, đương nhiên vẫn phải đủ các điều kiện an toàn: xe vẫn nổ máy, mở đèn báo, tài xế ngồi trong xe, có thêm bảng cảnh báo càng tốt.

Đó là ta nói chơi cho vui. Chứ thiếu gì quy định pháp luật "trong trường hợp cần thiết...", "căn cứ vào tình huống cụ thể, ....", mà cơ quan thẩm quyền được phép có những quyết định xử lý khác nhau. Khi đó Toà cứ "căn cứ vào thực tế, xem xét khách quan, toàn diện..." mà phán, thì những trường hợp dừng bậy vẫn bị xử lý tốt dù k có quy định cụ thể.

Quay lại tình huống e đặt ra, ví dụ xe xuống hết khách, tài cứ dừng, ngồi trên xe thêm 30p, hay tải lên xuống hàng xong, tài ngâm thêm 20p, chiếm lòng lề đường, cản trở giao thông, thì ta vẫn bênh họ hay khi đó muốn CSGT đến đuổi đi ngay? và phạt được k?

"điều kiện an toàn: xe vẫn nổ máy, mở đèn báo, tài xế ngồi trong xe, có thêm bảng cảnh báo càng tốt" chỉ điều kiện cần, cái thời gian dừng, và cái tình hình lưu thông xe cộ thực tế mới là điều kiện đủ nhé.
 
Hạng D
9/6/12
1.846
1.051
113
"điều kiện an toàn: xe vẫn nổ máy, mở đèn báo, tài xế ngồi trong xe, có thêm bảng cảnh báo càng tốt" chỉ điều kiện cần, cái thời gian dừng, và cái tình hình lưu thông xe cộ thực tế mới là điều kiện đủ nhé.
đồng ý, điều đó phụ thuộc vào ý thức của người lái xe, đường phố đông đúc thì tuyệt đối không được dừng xe, dù là đoạn đường cho phép dừng.
 
  • Like
Reactions: Gà.oser
Hạng C
17/11/14
831
922
93
Đó là ta nói chơi cho vui. Chứ thiếu gì quy định pháp luật "trong trường hợp cần thiết...", "căn cứ vào tình huống cụ thể, ....", mà cơ quan thẩm quyền được phép có những quyết định xử lý khác nhau. Khi đó Toà cứ "căn cứ vào thực tế, xem xét khách quan, toàn diện..." mà phán, thì những trường hợp dừng bậy vẫn bị xử lý tốt dù k có quy định cụ thể.

Quay lại tình huống e đặt ra, ví dụ xe xuống hết khách, tài cứ dừng, ngồi trên xe thêm 30p, hay tải lên xuống hàng xong, tài ngâm thêm 20p, chiếm lòng lề đường, cản trở giao thông, thì ta vẫn bênh họ hay khi đó muốn CSGT đến đuổi đi ngay? và phạt được k?

"điều kiện an toàn: xe vẫn nổ máy, mở đèn báo, tài xế ngồi trong xe, có thêm bảng cảnh báo càng tốt" chỉ điều kiện cần, cái thời gian dừng, và cái tình hình lưu thông xe cộ thực tế mới là điều kiện đủ nhé.
Bởi vậy, luật thiếu cơ sở xử phạt và điều đó gây ra 'cự cãi'. Tất nhiên em hong nói những người có lý do chính đáng cần dừng lại theo đúng luật. Mà cái việc 'có lý do chính đáng' nó cũng linh tinh lắm bác ạ, ai mà chả có lý do, hehe. Còn dạng 'lách luật' thì quá trời, giết sao cho hết. Thế mỗi việc đơn giản phạt vi phạm hành chính mà còn gây nên phức tạp ko đáng có vậy, hong lẽ ra tòa để định xem họ dừng xe bao lâu. Chỉ những việc nghiêm trọng ra tòa mới xem 'tình huống cụ thể, xét khách quan, xét toàn diện' của bác chứ em mà đôi co với tài xế tốn time lụm bánh mì của em bác ạ. Em còn phải đem bánh mì về cho má lớn má nhỏ gặm nữa :D
 
Hạng D
11/12/10
3.013
7.666
113
Vậy là "dừng" sau bảng cấm đậu rồi. Tuy nhiên luật quy định "dừng" thì "trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác. Khi dừng xe, không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái".
Nên "dừng xe 10p" nơi có biển cấm đỗ "có thể" bị xơi lỗi "đỗ xe".
Trong thời gian 10phút này hàng vẫn chưa xuống hết, thì nó vẫn được gọi là "khoảng thời gian cần thiết đủ..." mà
 
Hạng D
11/12/10
3.013
7.666
113
Thì trong đề bài đâu có nói xuống hết hay chưa, nên e cũng đâu có nói dừng sai, có chữ "có thể" đó nhen. Kaka.
"chiếc xe tải dừng lấy hàng xuống tài xế vẫn ngồi trên xe và bật đèn ưu tiên khoảng 10 phút " => túm lại là câu văn của chủ thớt khó hiểu hả? :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: dawmgoodman
Hạng D
8/5/09
2.558
362
83
50
Mấy anh csgt tính chơi chiêu điệu hổ ly sơn, dụ được bác tài xuống xe rời khỏi vị trí lái là chén được rồi :3danbanh: