Lấy ví dụ cho anh nè, trong hình này mình tính chu vi của các đường khép kín màu xanh, đỏ, tím bằng phép tính gì:Cái anh nói là vi phân.
PS: Bàn chân phải của em đó
Lấy ví dụ cho anh nè, trong hình này mình tính chu vi của các đường khép kín màu xanh, đỏ, tím bằng phép tính gì:Cái anh nói là vi phân.
Giải bài tập rào rào chứ có hiểu khỉ khô gì . Em có đưa cháu gái học cũng khá. Nhớ hồi nó cấp 2 nghe nó ê a học thuộc lòng môn sử. Mấy tháng sau em cần quyển sử lên khảo bài nó. Hỏi tổng quát kiểu như timeline vậy, không cần nhớ thời điểm cụ thể. Kết quả bù chất. Em test thêm 1-2 đứa nữa, y vậy.Em thấy dù cho các thầy ngồi trong phòng lạnh "chế" toán nhưng thực chất cũng liên quan thực tế chứ thầy chế từ đâu. Ví dụ 3 ẩn số thì cần 3 giả thiết nhưng thầy bỏ bớt 1 hoặc 2 gt mà kèm vào đó các ràng buộc (nguyên, dương, bội số, ước số ...) để tập cho học trò tư duy. Bọn Mỹ và Sing ko làm được vậy vì nó ko có "nền tảng" tốt như bọn VN. Lâu lâu thủ râm phát.
Ở phổ thông thì em không rõ. Chứ lên đh là em thấy mấy thầy biết hết đó chứ, mà làm biếng quá. Đáng lý phải ghi rõ đầu đuôi, đằng này ghi như bí kípEm thấy dù cho các thầy ngồi trong phòng lạnh "chế" toán nhưng thực chất cũng liên quan thực tế chứ thầy chế từ đâu. Ví dụ 3 ẩn số thì cần 3 giả thiết nhưng thầy bỏ bớt 1 hoặc 2 gt mà kèm vào đó các ràng buộc (nguyên, dương, bội số, ước số ...) để tập cho học trò tư duy. Bọn Mỹ và Sing ko làm được vậy vì nó ko có "nền tảng" tốt như bọn VN. Lâu lâu thủ râm phát.
Thật ra anh thuộc hạng giỏi và truyền thống .Em thấy dù cho các thầy ngồi trong phòng lạnh "chế" toán nhưng thực chất cũng liên quan thực tế chứ thầy chế từ đâu. Ví dụ 3 ẩn số thì cần 3 giả thiết nhưng thầy bỏ bớt 1 hoặc 2 gt mà kèm vào đó các ràng buộc (nguyên, dương, bội số, ước số ...) để tập cho học trò tư duy. Bọn Mỹ và Sing ko làm được vậy vì nó ko có "nền tảng" tốt như bọn VN. Lâu lâu thủ râm phát.
Cha chúng lơ thì chúng cũng phải mơ thôi.Chỉ có khoảng 10% học sinh Mỹ mới được học kiểu vậy
Ngoài ra cũng lơ tơ mơ đủ kiểu
(1 người cha của 3 đứa con lơ tơ mơ cho biết )
Không, đó là lượng giác á!Anh đang nói tới đạo hàm đó!