Hạng D
16/1/13
4.800
81.037
113
Em đồng ý với anh rồi mà nhưng nó không đáng vì quá bé so với công súc bỏ ra. Học đàng hoàng, không phải cái kiểu luyện gà thì tư duy nhận đc mới xứng đáng
Right :) Totally agree :)
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
148.886
113
www.phindeli.com
Giờ xếp sửa nhà - tôn nền do quận 7 vỡ đê bao chẳng hạn, thầu kêu xe đến đổ cát đêm, thầu kẹt công chuyện nhờ xếp xác nhận giúp, hóng xếp dùng toán trẻ con để xác định thể tích đơn giản và rất trí thức.
Đó là cách của anh dùng Toán

Cách của tôi thì không bao giờ có chuyện thầu nhờ xác nhận số lượng cát cả :D
 
Hạng D
21/10/08
3.646
69.950
113
Miền Không Xác Định
Cái app đo ni đóng giày gì đó phải ko anh?
Không biết anh HappyGrass có xem qua cách người ta đóng giày chưa nhỉ? Tất nhiên là làm thủ công.
Chiếc giày đẹp hay không là do "tướng" của nó :D. Không hẳn hình dạng chiều theo đôi bàn chân 100%. Mang vào thoải mái là 1 chuyện, giày đẹp hay không là chuyện khác nữa. Khuôn giày gần giống với bàn chân, nhưng không phải giống hoàn toàn. Tuỳ theo kinh nghiệm, thẩm mỹ mà người thợ đẻo gọt cái khuôn để cho ra đôi giày có "phom" đẹp theo ý họ.
 
Hạng C
2/1/16
571
32.457
93
Không biết anh HappyGrass có xem qua cách người ta đóng giày chưa nhỉ? Tất nhiên là làm thủ công.
Chiếc giày đẹp hay không là do "tướng" của nó :D. Không hẳn hình dạng chiều theo đôi bàn chân 100%. Mang vào thoải mái là 1 chuyện, giày đẹp hay không là chuyện khác nữa. Khuôn giày gần giống với bàn chân, nhưng không phải giống hoàn toàn. Tuỳ theo kinh nghiệm, thẩm mỹ mà người thợ đẻo gọt cái khuôn để cho ra đôi giày có "phom" đẹp theo ý họ.
Khuôn giày theo thuật ngữ của thợ gọi là Last. Có nhiều kiểu last khác nhau, thích hợp với người này hay người kia.

Dạy và học toán ở Singapore, Mỹ và Việt Nam.


Dạy và học toán ở Singapore, Mỹ và Việt Nam.


Do đặc điểm bàn chân của mỗi người khác nhau, cho dù cùng size (42 chẳng hạn) thì các kích cỡ khác cũng khác nhau như độ rộng bàn chân, eo, độ lõm, ... Vì vậy như anh nói thợ phải dựa trên khuôn chuẩn để đẽo gọt lại cho phù hợp (fit) với bàn chân của người mang.

Dĩ nhiên, thẩm mỹ của người thợ quan trọng vì quá trình đẽo gọt không được làm mất form mà phải đẹp nữa :D

Khi áp dụng trong sx công nghiệp, cái qui trình trên sẽ tốn công sức rất nhiều vì theo thống kê thì hầu như bàn chân của mọi người rất khác nhau. Nhất là người VN, do ít mang giày nên khung xương phát triển không theo khuôn mẫu. Do đó, quá trình tạo form giày phù hợp với bàn chân phải được tự động hóa hoàn toàn. Và dĩ nhiên, phải đảm bảo tính thẫm mĩ như người thợ đẽo gọt thủ công vậy!