Hạng B2
13/1/08
111
2
18
Theo kinh nghiệm của em để có bức ảnh phong cảnh đẹp em thường chú ý những điểm sau :
- Chọn thời gian chụp : thích hợp nhất là Bình minh hay hòang hôn , sau đó là ánh nắng nhẹ 7h - 9h hay 16h -17h. Chụp buổi trưa thì ảnh sẽ dễ dư sáng , cháy và rất khó xử lý photoshop
- Ống kính : Nên tận dụng ống wide tiêu cự 17mm đến 24mm . Chỉ sử dụng tele khi muốn phá cách ảnh phong cảnh , VD : chụp mặt trời lúc hòang hôn dùng ống tele sẽ cho thấy 1 quả cầu lửa trên bầu trời . khẩu độ nên chọn từ f6 trở lên tùy theo điều kiện ánh sáng . Khép khẩu càng chặt thì nhưng chi tiết ở xa trong ảnh phong cảnh càng rõ .
- Bố cục : yếu tố này cực kỳ quan trọng để có bức ảnh phong cảnh đẹp , Tuân thủ bố cục lấy đường chân trời chia 1/3 khuôn hình , tương tự như vậy đối với 1 chủ thể nào đó trong ảnh phong cảnh , không nên đặt chủ thể chính giữa khuôn hình , lăn lê bò tòai ở nhiều góc máy khác , thay vì chỉ đứng rồi chụp . nguyên tắc của em là 1 bức ảnh phong cảnh đẹp phải đi kèm với chủ thể nào đó . VD : 1 chiếc xe đạp dựng giữa cánh đồng ....
- Set up máy : Tăng sharpen , tăng contrast , tăng satur lên +1 hết , Lí do đơn giản để đỡ xử lý PS sau này . chọn chế độ WB daylight để có màu sắc trung hòa , Chụp phong cảnh tăng giảm EV rất quan trọng , nhiều khi tăng EV khi nào giảm EV như thế nào thì em chưa mò được
- cuối cùng là PS hậu kỳ nó quyết định 40% còn lại cho 1 bức ảnh đẹp
Vài kinh nghiệm của em xin chia sẻ ,có gì sai các bác chỉnh sữa giúp em