Đề xuất giới hạn 5% khá phù hợp, giảm rủi ro cho người mua, nếu cấm hoàn toàn thì khả năng bên bán lại nghĩ ra cách lách mới mà thôi, thà vậy thì đưa vào luật cho làm nhưng có kiểm soát, sau đó tiếp tục điều chỉnh theo thực tế cho phù hợp, chính sách không nên giật cục, quay phắt 180 gây bất ổn thị trường, hoặc ko quản được thì cấm, đánh bạc cũng cấm nhưng nó vẫn đánh thôi, ko trong nước thì ra nước ngoài, tốn lượng ngoại tệ chảy ra ngoài, mà thất thu thuế, bên sin ông LQD còn hối tiếc vì ko cho phép đánh bạc có kiểm soát sớm hơn để kích thích KT.
Mặc dù thời gian qua hơi bị lạm dụng cho việc làm giá, bơm thổi, nhưng việc đặt cọc cũng xuất phát từ nhu cầu thực của 2 bên mua bán chứ ko hẳn chỉ là gom tiền, làm giá của CĐT:
- Bên bán: đánh giá được nhu cầu thị trường để có chính sách bán hàng, chính sách chất lượng phù hợp, ví dụ: hoàn thiện chất lượng cao, hay bán thô, phân khúc SP...
- Bên mua: được ưu tiên mua, chọn lựa mặt hàng, đặt biệt trong giai đoạn TT đi lên, còn lúc đi xuống thì chẳng cần quản lý vì có ai cọc, mua gì nữa đâu.