Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.371
113
Sài Gòn - HCM
Thủ trưởng bảo, các cháu muốn chát chít thì tranh thủ nhé. Khoảng 2 hải lý nữa là chúng ta sống lại thời trung cổ đấy. Ngoài này không có sóng DT, các điểm đảo ưu tiên điều hành và tất cả có kiểm duyệt nghiêm ngặt
Đến với Trường Sa - sau 27 năm

Bộ phận phục vụ âm thanh, ca sỹ phải tổng dượt chương trình khi lên hát cho bộ đội nghe
Họ phải chuyển cả tấn thiết bị từ boong sau lên 3 cầu thang chật hẹp
Đến với Trường Sa - sau 27 năm

Nếu mà hỏng thì coi như hát bằng mồm thôi. Mà bằng mồm thì sóng nó át mất
Đến với Trường Sa - sau 27 năm

Đây là 1 công việc không hề đơn giản, nếu chẳng may tuột tay thì bên dưới sẽ hy sinh hoặc chí ít cũng thương phế binh. Cùng lắm là bay ra biển
Đến với Trường Sa - sau 27 năm


Đến với Trường Sa - sau 27 năm
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.371
113
Sài Gòn - HCM
Lại nói về chiếc xuồng CQ.
Khi báo Tuổi trẻ phát động phong trào đóng góp. Ai cũng bảo đắt thế, trong đó có tôi.
Khi đứng gần, mon men, sờ mó, hiểu về tính năng tác dụng thì nó cực kỳ ý nghĩa và không coi là đắt
Nó làm nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong việc vận chuyển quân với các điều kiện mực nước thấp nhất, nó phóng đi trên san hô mà không hỏng vỏ, xua đuổi tàu đánh cá gián điệp vì có tốc độ cao
Và tôi sẽ đóng góp ngay khi họ phát động hoặc bất cứ dịp nào có thể
Đến với Trường Sa - sau 27 năm
 
Chỉnh sửa cuối: