Theo em thì cứ theo LUật mà làm..Luật do QHoi soan ra và là văn bản có tính pháp lý cao nhất (chỉ sau Hiến pháp nhé). Nghị định và mấy cái thông tư thì là văn bản dưới luật nhằm cụ thể hóa Luật.
(phần căn cứ của mấy cái NĐ này sẽ là căn cứ theo luật hết).
Do đó, thủ sẵn một quyển luật trong xe thỉnh thoảng cập nhật và tránh bị bắt nạt.
(phần căn cứ của mấy cái NĐ này sẽ là căn cứ theo luật hết).
Do đó, thủ sẵn một quyển luật trong xe thỉnh thoảng cập nhật và tránh bị bắt nạt.
dụng cụ thoát hiểm là cái búa hay sao á. bên em có bán búa thoát hiểm đa năng kìa, tích hợp đèn pin, tua vít, cại gương....
Theo em thì xe nào khi xuất xưởng có gì thì phải giữ đủ cái đó , ví dụ xe khách đời mới có các búa phá cửa gài gần cửa ; Xe dùng thắng hơi thì phải có đồng hồ đo áp lực hơi ... Tuy vậy ở một số diễn đàn có bác thông báo xxx Vĩnh long và Quảng ninh có lần đòi phạt xe con không có dụng cụ thoát hiễm đấy ( chắc mấy chú xxx mua bằng )
Phân biệt Luật hay Nghị định không quan trọng vì về cơ bản nó có giá trị pháp lý hết. Cái nghị định 71 này dùng để phạt nên khi xxx phạt về lỗi không có búa thoát hiểm hay đồng hồ gì đó em sẽ hỏi xxx là điều luật hay nghị định nào qui định phải có những thứ này trên xe. Tuy nhiên không chờ đến lúc XXX hỏi, em đang đi tìm nhưng mãi chưa ra ạ, bác nào khái sáng cho em đỡ mất thời gian!!!