Hạng B2
17/2/12
301
15
18
47
Xì Gòn
Có môt thớt thống kê trên lãnh thồ VN. tĩnh thành nào được đậu xe ở đâu... nhưng chắc là k chính xác lắm vì hên xui... vui vui là a múc thui... hihihi

http://www.otosaigon.com/...px?m=4719791&high=
Tạ Biên Cương nói:
Về Sóc Trăng, đậu xe ở đường Trần Hưng Đạo (đại lộ nhá): đậu trên hè phố vô văn tư, đậu dưới lòng đường ăn biên bản.
Về Bạc Liêu tuỳ hỉ nhưng tình hình chung giống Sóc Trăng
Về Cà Mau, đường có công viên giữa đường, đậu xe bên phải ăn biên bản, đậu xe bên trái vô văn tư.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/2/11
1.764
1.421
113
48
hai_shop nói:
nói chug là vui thì phạt
bash.gif
.
Theo ND71 có hiệu lực 8g 9phut ngày 10 tháng 11 năm 12 đã bãi bỏ cái vụ lòng đường, chỉ còn vỉa hè.
3. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng với hành vi đỗ, để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật; NẾU VI PHẠM Ở NỘI THÀNH, phạt tiền từ 1.000.000đ đến 1.400.000đ theo Khoản 3 Điều 43. Buộc đưa phương tiện ra khỏi nơi vi phạm.
 
Hạng B2
31/7/12
304
12
18
truonghd nói:
Đậu trên lề cũng phạt, đậu ở dưới đường k có bảng cấm cũng phạt luôn, bó tay

Đậu chỗ có P cho thu phí thì OK. Bữa dừng xe gần tòa nhà VP kumho có biển cấm đậu còn bị 1 đứa hăm dọa TTXD phạt bây giờ, chỗ này chỉ dành riêng cho Taxi đậu :)
 
Hạng D
18/12/06
1.690
1.885
113
Các bác cứ nằm lòng câu LUẬT đi đôi với LỆ, muốn ghé đâu phải quan sát thật kỹ,còn lại là hên xui thôi. he he
 
Hạng B1
19/2/12
92
0
6
48
Huế
Cứ đỗ xe là mở đèn cảnh báo nguy hiểm để xxx có tới thì mình bảo xe hư, đang gọi cứu hộ :)
 
Hạng D
15/12/06
1.707
270
83
TP HCM
windowmtd166 nói:
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Đường bộ gồm đường, cầu đường bộ,hầm đường bộ, bến phà đường bộ.
9. Đường phố là đường đô thị, gồm lòng đường và hè phố.

Hè phố thì không có định nghĩa. Và văn bản dùng từ lề đường ở Điều 18, dùng từ Hè phố ở Điều 19. Từ đó suy ra, lề đường và hè phố là khác nhau
Điều 18 và 19 đều cho phép đậu xe sát lề đường. Còn ND34 thì nói là để xe dưới lòng đường và hè phố.

Theo cách hiểu thông thường thì:

1. Đường bộ là đường nói chung (gồm đường, cầu ...như định nghĩa) là đường ngoài khu đô thị.
9. Đường phố là đường trong khu đô thị.

Lề đường: là phần tiếp giáp với 2 bên của phần đường xe chạy. Lề đường thường có bề mặt là đất đá, không được tráng nhựa hay lát gạch.
Thuật ngữ Lề đường được áp dụng cho 1. Đường bộ nói trên.

Hè phố: Đường bộ trong khu đô thị được gọi là Đường phố. Đối với đường phố, phần bề mặt tương đương với Lề đường của đường bộ được gọi là Hè phố. Hè phố thường được lát gạch hay bê tông dành cho người đi bộ sử dụng và thường được phân cách với đường phố bằng rãnh thoát nước.
Thuật ngữ Hè phố được áp dụng cho 9. Đường phố nói trên.

Các bác tham khảo thêm bản vẽ cấu tạo mặt đường bộ đây ạh.

Điều 19 trong luật GTĐB "A VUI THÌ THA, CHỨ ĐÓI LÀ ANH MÚC”!!!!!!!
 
Last edited by a moderator: