Bạn em nhập BB Điên Biên Phủ không bật xi nhan , ra có bật xinhan phải , đến Nguyễn bỉnh Khiem xxx bắt lỗi vào không xi nhan , bạn em nói : trước khi vào BB có cái biển chỉ dẫn đi theo vòng xuyến tất cả các phương tiện bắt buộc phải theo vì vậy không xi nhan các xe cũng biết hướng đi của các xe khác nên không cần xinhan , xxx bla bla rồi cho đi . Có một số bác cứ đòi dẫn luật đi vào bùng binh phải xi nhan rồi còn ví dụ này nọ , em cho là cố chấp , nhưng khi đi thực tế chưa chắc đã dám không xi nhan . Theo em luật quy định những cái chung nhất chứ đưa ra với từng trường hợp cụ thể thì không nhớ hết và tốn giấy lắm . Mình cứ nhớ là chuyển hướng là phải xinhan , đi đường cứ gặp ngã 3 trở lên là xi nhan thì cũng tốt , giúp người sau chủ động hơn và an toàn hơn .
sgb345 nói:Braveman nói:hồi xưa lái xe ở châu âu em nhớ là vào xi nhan phải mà ra cũng xi nhan phải, còn lưu thông trong bùng binh thì k cần xi nhan. Tại sao ở VN vào là xi nhan trái nhỉ? các bác trích dẫn luật giùm em với
Qua mấy thớt chưa thấy bác nào viện dẫn được điều luật nào quy định vào / ra bùng binh phải bật xi nhan.
Như vậy có thể tạm thởi kết luận luật không bắt buộc phải xi nhan khi vào / ra bùng binh.
Luật chỉ yêu cầu phải bật xi nhan khi chuyển hướng. Mà chuyển hướng trong BB thì khác với chuyển hướng trên đường, nên còn nhiểu điều tranh luận chưa ngã ngũ ai đúng ai sai (ví dụ: thế nào là chuyển hướng? đi trên đoạn đường cong góc Ba son, cua sang trái 90 độ, có phải là chuyển hướng hay không? Chạy thẳng để ra khỏi bùng binh Ngã 5 chuồng chó có phải là chuyển hướng không?).
Theo quan điểm cá nhân tôi 1- lái xe nên xi nhan theo lệ như các bác đã nói ở trên, vào trái ra phải; 2- csgt không có căn cứ luật pháp để phạt lái xe quên bật xi nhan tại BB. Csgt chỉ nên nhắc nhở là được rồi.
bùng bình là đường ưu tiên, tất cả các phương tiện chuẩn bị vào bùng binh phải nhường quyền ưu tiên cho các phương tiện đang di chuyển trong bùng binh do đó khi vào và ra bùng binh phải bật xi nhan là đúng rồi bác ah.
Theo em vậy mới chuẩn. Các bác dùng kiểu: phải-trái-phải chẳng qua để tránh phiền hà thôi chứ về logic thì sai bét, về luật thì chẳng thấy ghi. Nếu khi chuẩn bị và0 BB (ví dụ BB An sương từ hướng Tham Lương) mà mở xi nhan phải thì mấy xe bên phải mình cứ tưởng mình muốn đi về Ngã tư Ga. Vào trong BB rồi, nếu cứ tiếp tục ôm trái mà mở xi nhan trái để ng ta biết mình chưa muốn thoát ra thì vô nghĩa quá. Chỉ xi nhan phải khi ra (dù cho hướng là đi thẳng) là hợp lý nhất, lúc này mấy xe bên phải sẽ nhường cho mình thoát ra. Có 1 số bác đi thẳng qua ngã tư hay BB mở đèn hazard thì thật là bó chiếu, khi mở đèn hazard thì những xe đi gần mình chỉ thấy được 1 bên trái hoặc phải, vậy cả 2 bên đều nhường sinh ra ùn tắc.xe rùa 68 nói:Bạn em nhập BB Điên Biên Phủ không bật xi nhan , ra có bật xinhan phải , đến Nguyễn bỉnh Khiem xxx bắt lỗi vào không xi nhan , bạn em nói : trước khi vào BB có cái biển chỉ dẫn đi theo vòng xuyến tất cả các phương tiện bắt buộc phải theo vì vậy không xi nhan các xe cũng biết hướng đi của các xe khác nên không cần xinhan , xxx bla bla rồi cho đi . Có một số bác cứ đòi dẫn luật đi vào bùng binh phải xi nhan rồi còn ví dụ này nọ , em cho là cố chấp , nhưng khi đi thực tế chưa chắc đã dám không xi nhan . Theo em luật quy định những cái chung nhất chứ đưa ra với từng trường hợp cụ thể thì không nhớ hết và tốn giấy lắm . Mình cứ nhớ là chuyển hướng là phải xinhan , đi đường cứ gặp ngã 3 trở lên là xi nhan thì cũng tốt , giúp người sau chủ động hơn và an toàn hơn .