HVH confirmed
Hạng C
1/2/13
734
16.707
93
Nói chung em đi rất nhiều dòng hackback khác nhau vì mấy ace trong nhà hầu như ai cũng làm 1 chiếc để đi lại cho tiện công việc hàng ngày.
Nhìn chung chíêc focus nó tập trung hết cho hai người phía trước nên bỏ qua những chi tiết cho hành khách phía sau. Nói chung so với yaris, jazz, i20 thì focus thấy ngon nhất vì đầm, chống ồn tốt, máy mạnh, nhiều tính năng an toàn, trang bị tận răng.
Chỉ có điều đang tim cách khác phục băng ghế sau. Nghe bảo có thể lắp ray trượt cho cả 2 băng sau tiến lên phía trước một chút thì có thể ngã thêm tựa lưng, Không biết garage auto nào chuyên làm vụ này mấy anh.
Chuyện cái ghế sau này nó thể hiện rõ sự khác nhau trong suy nghĩ và tác phong ngồi nằm của Tây với Ta: đánh giá xe bọn Tây thường quan trọng khoảng rộng giữa đầu gối với hàng ghế trước và tiện dụng cho gia đình trẻ nên nó chuộng còn ở VN thì cứ tính ghế theo người lớn thêm cái tác phong ngồi là phải ngã dựa cho đã nên chê cái lưng ghế đứng, em đã ngồi ghế sau Focus 2010 đi một lèo SG-PT thấy cũng không đến nổi nào.
 
Hạng D
5/7/14
2.476
85.504
113
HCMC
:D Mua xe là mua sự thoải mái..của tiện nghi.
Nhiều anh cứ thích cái máy cho thiệt mạnh...để rước cái bất tiện vào thân.:D
Làm như lúc nào chạy ra đường là cũng phải đua với nhau ko bằng:D
Đó là lý do tại sao ford nó chết mà xe hèn sống nhăn răng cho dù chạy như kứt.

Lời thành thật của anh là xe hèn chạy kứt ....
 
Hạng D
22/6/10
1.609
31.379
113
Nói chung em đi rất nhiều dòng hackback khác nhau vì mấy ace trong nhà hầu như ai cũng làm 1 chiếc để đi lại cho tiện công việc hàng ngày.
Nhìn chung chíêc focus nó tập trung hết cho hai người phía trước nên bỏ qua những chi tiết cho hành khách phía sau. Nói chung so với yaris, jazz, i20 thì focus thấy ngon nhất vì đầm, chống ồn tốt, máy mạnh, nhiều tính năng an toàn, trang bị tận răng.
Chỉ có điều đang tim cách khác phục băng ghế sau. Nghe bảo có thể lắp ray trượt cho cả 2 băng sau tiến lên phía trước một chút thì có thể ngã thêm tựa lưng, Không biết garage auto nào chuyên làm vụ này mấy anh.

Xe anh có bị cái quạt két nước nó chạy ù ù nhức cả đầu ko ?

Xe mình chưa lấy cavet nữa

Độ ngả lưng cho ghế sau focus 5D quá đứng
 

Attachments

Hạng D
23/8/15
1.996
39.495
113
ở đâu còn lâu mới nói
Chuyện cái ghế sau này nó thể hiện rõ sự khác nhau trong suy nghĩ và tác phong ngồi nằm của Tây với Ta: đánh giá xe bọn Tây thường quan trọng khoảng rộng giữa đầu gối với hàng ghế trước và tiện dụng cho gia đình trẻ nên nó chuộng còn ở VN thì cứ tính ghế theo người lớn thêm cái tác phong ngồi là phải ngã dựa cho đã nên chê cái lưng ghế đứng, em đã ngồi ghế sau Focus 2010 đi một lèo SG-PT thấy cũng không đến nổi nào.
focus 2010 với đời bây giờ ghế ngồi khác nhau nhiều lắm anh :D
 
Hạng D
3/7/12
3.008
1.768
113
Khéo lo. Mình mua xe là bốc, cứng cáp an toàn. Chổ ngồi thì chẳng mấy khi có người ngồi sau. Nếu có thì cũng chỉ loanh quanh hơn trăm cây thì ghế đó ngồi sướng rồi. Muốn rộng thì kéo ghế trước lên chút là ok. Nhá nhá.
Anh và anh tuanle dạy chí phải ạ.
Em cũng bán con S2.0 rồi, cũ quá.
 
Hạng D
3/9/08
4.594
46.978
113
Lời thành thật của anh là xe hèn chạy kứt ....
Vấn đề này cần phải định nghĩa cho rõ nha anh.
Thế nào thì gọi là ngon mới được?
Ngon là cảm giác hay là sự ổn định?
Chiếc mer chạy cực kỳ ngon nhưng ko ổn định mau hỏng vậy thì có ngon nữa ko?
Đó là vấn đề cần mổ xẻ.