Hạng D
24/8/06
1.283
8
38
54
Sai Gon
Re:Đố vui bằng hình - chủ đề Bóng Đá

CarTen nói:
đầu đầu, đuôi đuôi -> 4Đ -> xe 4 cầu??
trước giờ chỉ có 2 cầu thôi ..:D..còn 4 cầu thì là xe tải thường gọi 2 đẩy 2 dí .
Vậy chắc là chiếc này
truckg.jpg
 
OSOM
13/5/08
1.317
6
38
VN
Re:Đố vui bằng hình - chủ đề Bóng Đá

chuckyminh nói:
CarTen nói:
đầu đầu, đuôi đuôi -> 4Đ -> xe 4 cầu??
trước giờ chỉ có 2 cầu thôi ..:D..còn 4 cầu thì là xe tải thường gọi 2 đẩy 2 dí .

Xe chạy qua 4 cây cầu gọi là 4 cầu :p
 
OSOM
13/5/08
1.317
6
38
VN
Re:Đố vui bằng hình - chủ đề Bóng Đá

CAMRY
2 chữ C, A nằm phía đầu đầu
R, Y nằm phía đuôi đuôi
 
Hạng C
8/8/08
665
62
43
Re:Đố vui bằng hình - chủ đề Bóng Đá

Hehe, em xin giải thích thêm một chút về trận Thái Nguyên.

Giữa năm 1945, theo thỏa thuận giữa Hồ Chí Minh và đại diện quân đội Mỹ đóng tại Côn Minh (Trung Quốc), một toán đặc nhiệm mang mật danh Con Nai-Deer Team- do thiếu tá Allison K. Thomas chỉ huy nhảy dù xuống Cao Bằng. Đây là lực lượng trực thuộc OSS (Cơ quan tình báo chiến lược - Office of Strategy Service - tiền thân của CIA sau này). Toán Con nai có nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu cho quân Việt Minh, bảo đảm liên lạc giữa Việt Minh và quân Đồng Minh.

Ngày 16/8/1945, VN Giải phóng quân (VN tuyên truyền GP quân xáp nhập với Cứu quốc quân) làm lễ xuất quân tại Tân Trào tiến về giải phóng Thái Nguyên. Chính quyền Thái Nguyên về tay Việt Minh, nhưng khoảng 1 đại đội quân Nhật tại đây không chịu đầu hàng. Từ 20/8, trận đánh ác liệt tại Thái Nguyên đã diễn ra giữa gần 500 quân Việt - Mỹ với 100 quân Nhật. Quân Việt-Mỹ không thể tiếp cận được mục tiêu vì quân Nhật quá thiện chiến. Võ Nguyên Giáp hạ lệnh cho 1 đại đội cùng toán Con Nai ở lại bao vây vị trí Nhật, lực lượng còn lại về Hà Nội, lúc này đã cướp chính quyền. Quân Nhật tại đây chỉ chịu buông súng sau 7 ngày chiến đấu, khi nhận được lệnh của chỉ huy quân Nhật từ Hà Nội.

Trận đánh tuy nhỏ nhưng có ấn tượng sâu sắc đối với Võ Nguyên Giáp. Trong các hồi ký, ông cho rằng đây là kinh nghiệm quý báu đầu tiên của bản thân về tiến hành chiến tranh trong địa bàn đô thị. Kinh nghiệm này cũng giúp ông tổ chức chiến trường Hà Nội kháng chiến sau đó 1 năm, vào tháng 12 năm 1946.

Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và một số thành viên toán Con Nai.
images1401129_1.jpg



Khoảng năm 1959, khu công nghiệp Gang thép Thái Nguyên được xây dựng dưới sự hỗ trợ của Trung Quốc. Đây là một trong những nền móng đầu tiên của chiến lược phát triển công nghiệp nặng của VNDCCH thời bấy giờ.
 
Last edited by a moderator: