Hạng D
22/1/19
4.059
6.697
113
Các bác k đọc hết là shop đống cửa xe mới de vô có để Sđt nếu chịu khó call thì có lẽ chủ xe cám ơn rối rít. Còn xịt Sơn thì chơi ác quá. Hôm sau chủ xe tức quá xịt lên cửa cuốn shop chuyên bán đồ fake thì các bác nghỉ sao
Ban ngày mà đậu xe choáng hết cửa ra vào của người khác như vậy thì đã xem như là cố tình gây sự rồi. Để lại số đt thì ích gì đâu bác. Lỡ lúc đó bác cần đi gấp, mà gọi chủ xe họ kêu 30' nữa họ mới quay lại thì làm gì nhau. Chưa nói đến nhà buôn bán, nhà chỉ để ở thôi mà sáng mở cửa ra có nguyên cái đít de vô mặt vậy thì bác thấy thế nào ...
 
  • Like
Reactions: singapore12
Hạng B2
12/2/20
112
68
28
24
1 người ý thức kém và lỗi đậu xe lấn chiếm vỉa hè, 1 người thì vì bực tức rồi vô tình dính vô tội cố ý phá hoại tài sản. Cơ mà làm ăn kinh doanh mà thấy vậy thị bực thật.
Thằng đỗ ngu xứng đáng bị trừng phạt,
Cơ mà toàn chửi ông phun sơn, mà chưa rõ sẽ phạt cái thằng ngu kia thế nào.
:))))))
Đúng làm mõm thiên hạ.
 
Hạng D
8/1/19
1.582
2.218
121
ông chủ xe thì sai rồi, nhưng xịt kiểu này thì hơi nặng tay.. nhìn kỹ lại cũng thấy hay hay nha. ko chừng hot à !
 
dEs
11/5/20
2.091
139.706
113
Thằng đỗ ngu xứng đáng bị trừng phạt,
Cơ mà toàn chửi ông phun sơn, mà chưa rõ sẽ phạt cái thằng ngu kia thế nào.
:))))))
Đúng làm mõm thiên hạ.
Tại Điểm e Khoản 3 Điều 5 thì đậu xe trên hè phố trái quy định pháp luật thì phạt từ 800.000 đến 1.000.000 là hết. Thằng đậu láo (ko phải đậu ngu) cùng lắm móc 1tr ra coi như mất bình xăng. Như mình nói ở trên nếu lôi ra kiện nhau nó mất 1tr còn ông chủ nhà tốn tiền nhiều hơn, nếu chơi như mình nói tháo 2 cái biển số của nó giấu đi hoặc chụp ảnh xe đậu láo xong tháo biển số lên đưa cho CA Phường để nó đi kiếm chết mie nó đi mà mình cũng khỏi mang tội phá hoại tài sản.
 
Hạng C
1/3/13
973
809
93
TP Hồ Chí Minh
Tại Điểm e Khoản 3 Điều 5 thì đậu xe trên hè phố trái quy định pháp luật thì phạt từ 800.000 đến 1.000.000 là hết. Thằng đậu láo (ko phải đậu ngu) cùng lắm móc 1tr ra coi như mất bình xăng. Như mình nói ở trên nếu lôi ra kiện nhau nó mất 1tr còn ông chủ nhà tốn tiền nhiều hơn, nếu chơi như mình nói tháo 2 cái biển số của nó giấu đi hoặc chụp ảnh xe đậu láo xong tháo biển số lên đưa cho CA Phường để nó đi kiếm chết mie nó đi mà mình cũng khỏi mang tội phá hoại tài sản.
ý kiến này hay, nhưng kg biết có áp dụng tốt đc kg nữa, còn kg để lại số đt CA phường trên kính lái tự liên hệ luôn.
 
dEs
11/5/20
2.091
139.706
113
ý kiến này hay, nhưng kg biết có áp dụng tốt đc kg nữa, còn kg để lại số đt CA phường trên kính lái tự liên hệ luôn.
Đã muốn chơi thì để cho nó đi kiếm mà bác, để số đt làm gì. Còn gửi lên CA phường là để tránh cái tội chiếm đoạt, phá hoại tài sản nếu có kiện cáo kaka.