em thấy đa số xxx dọa tài xé như : "xe này XYZ.... giam bằng 30 ngày, phạt 2,3triêu......." chứ dân đen thì làm gì mà dọa xxx. Chỉ khi xxx thổi bậy ... cãi lại cũng coi là "dọa" thì em pó tay.com.
Vây phải đưa định nghĩa thế nào là "doạ" vào luật nữa chứ?
Các bác cho em hỏi, khi bị xxx thổi lại dù em không có lỗi, em bảo xxx lập biên bản đi, em ghi ý kiến rồi đi kiện, thế có xem là doạ không?
Bó tay với mấy cái đầu to mà óc như trái nho của các quan...
Các bác cho em hỏi, khi bị xxx thổi lại dù em không có lỗi, em bảo xxx lập biên bản đi, em ghi ý kiến rồi đi kiện, thế có xem là doạ không?
Bó tay với mấy cái đầu to mà óc như trái nho của các quan...
tieulinhtinh nói:Vây phải đưa định nghĩa thế nào là "doạ" vào luật nữa chứ?
Các bác cho em hỏi, khi bị xxx thổi lại dù em không có lỗi, em bảo xxx lập biên bản đi, em ghi ý kiến rồi đi kiện, thế có xem là doạ không?
Bó tay với mấy cái đầu to mà óc như trái nho của các quan...
Kiện thì cứ việc im lặng đi kiện luật cho phép, còn nói kiện người đang làm nhiệm vụ là dọa rồi
XH TB phát triển thì hoàn toàn không có chuyện nói lại hay tranh luận với CS khi đã vi phạm, chính thế người ta mới phải rất đúng luật.HMG nói:Cái này nó thể hiện quan điểm của kẻ thống trị: do dân, vì dân nè. Chính sách của chế độ XHCN quá ưu việt, ưu việt đến mức chậm phát triển.
phuongnha1983 nói:em thấy đa số xxx dọa tài xé như : "xe này XYZ.... giam bằng 30 ngày, phạt 2,3triêu......." chứ dân đen thì làm gì mà dọa xxx. Chỉ khi xxx thổi bậy ... cãi lại cũng coi là "dọa" thì em pó tay.com.
Mục đích là vậy mà bác!
CSGT ở TB họ làm việc = bằng chứng cụ thể bác ak. Cụ thể như ảnh, camera... Ví dụ muốn phạt 1 người chạy quá tốc độ thì phải có ít nhất là 2-3 tấm hình. 1 cái chụp chiếc xe, biển số và 1 cái chụp mặt của tài xế. Khi xử phạt ng ta phạt cái người chạy chiếc xe đó chứ làm sao phạt đc cái xe.Hungtech nói:XH TB phát triển thì hoàn toàn không có chuyện nói lại hay tranh luận với CS khi đã vi phạm, chính thế người ta mới phải rất đúng luật.HMG nói:Cái này nó thể hiện quan điểm của kẻ thống trị: do dân, vì dân nè. Chính sách của chế độ XHCN quá ưu việt, ưu việt đến mức chậm phát triển.