Tập Lái
12/3/21
0
2
2
@Bài viết trích trong ấn phẩm kỳ XVI và ấn phẩm kỳ XIX

Trước bối cảnh nhiều doanh nghiệp niêm yết tận dụng đợt bull market mạnh mẽ nhất lịch sử hiện tại (Q1/2021 -> Q2/2021) để tranh thủ phát hành cho cổ đông hiện hữu với quy mô non 50 triệu đến trên 100 triệu USD mỗi công ty - gấp nhiều lần đợt bull market năm 2017 cách đây không lâu, chúng tôi mới nhớ lại bài viết thú vị về 5 loại hành động tài chính của doanh nghiệp (corporate finance) có thể gây ảnh hưởng đến tài sản của các cổ đông mà họ rất dễ nhầm lẫn và đánh giá sai, dẫn đến thiệt hại tài sản nghiêm trọng, dài lâu nếu như họ chưa hiểu đúng đắn về bản chất của chúng:
---------------------------
I. Nhóm làm giảm giá thị trường ngay ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ)
Cổ tức tiền mặt (cash dividend)
Cổ tức bằng cổ phiếu (stock dividend)
Bán ưu đãi cho tất cả cổ đông hiện hữu (stock issuance to all current shareholders)
II. Nhóm không làm giảm giá thị trường tại ngày có hiệu lực
Phát hành cổ phiếu riêng lẻ (private placement)
Phát hành cho cán bộ, công nhân viên (Employee stock ownership plan – ESOP)
---------------------------
Chi tiết tại: The Golden Newsletter Vietnam

Saigon, đăng lại ngày 13.04.2021 - phiên giao dịch tỷ USD đầu tiên trong lịch sử TTCK Việt, S.A.F.E team - TGN

P/S: Ấn phẩm 45 - ấn phẩm về định giá bất động sản (real estate valuation) giữa cơn sốt nóng - đã chính thức được upload tối ngày 11/04 vừa qua. Độc giả nào thanh toán muộn có thể được chúng tôi cấp quyền ngay để đọc online.