Link gốc
http://www.baomoi.com/Duoc-doi-giay-phep-lai-xe-tai-tat-ca-cac-So-GTVT/58/6208742.epi
Có thể đổi GPLX tại bất kỳ địa phương nào
Liên quan đến việc đổi giấy phép lái xe, theo ông Nguyễn Văn Quyền thì thời gian cho phép đổi GPLX cũng được tăng thêm. Cụ thể trong thời hạn 3 tháng trước khi GPLX hết hạn người có nhu cầu tiếp tục sử dụng GPLX được xét đổi GPLX (trước đây cho phép đổi trước 60 ngày); Người có GPLX quá hạn sử dụng dưới 3 tháng, kể từ ngày hết hạn, người có GPLX bị hỏng được xét đổi GPLX (trước đây cho phép đổi trong thời hạn chưa quá 30 ngày).
Về thủ tục, hồ sơ đổi giấy phép lái xe người lái xe có thể đổi GPLX tại bất kỳ địa phương nào trong toàn quốc, không phải đổi tại nơi trực tiếp quản lý như trước đây. Hồ sơ khi đổi GPLX cũng được giảm tối đa, cụ thể không cần có hồ sơ gốc kèm theo (chứng hỉ nghề và biên bản tổng hợp kết quả sát hạch).
Ông Nguyễn Văn Quyền cho biết: Thông tư 15 được ban hành tập trung chủ yếu vào việc thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp đổi GPLX theo Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ. Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2011.
Thông tư 15 cũng quy định điều chỉnh thời hạn sử dụng GPLX hạng C để điều khiển ôtô đầu kéo sơ mi rơ moóc theo thời hạn cho phép của Thủ tưởng Chính phủ; trước đây cho phép đến 1/7/2010 nay cho phép đến 30/6/2011