Mình thấy dự án nào càng chê lại càng xum tụ ở Việt Nam gần đây
Muhammad Najib Razali, giáo sư bất động sản tại Đại học Công nghệ Malaysia, giải thích lý do khu đô thị này vắng vẻ: "Các căn hộ rất đắt tiền, chúng vượt quá khả năng chi trả của người dân địa phương". Năm 2017, giá một căn hộ ở Forest City từ 170.000 USD. Năm nay, con số đó là 1,14 triệu USD.Hôm nay xem cái này tự nhiên nhớ đến Aquacity. Cũng đẹp lung linh, cũng ngoại ô thành phố bự, cũng phong cách châu Âu.
Cái này ở ngoại ô Hangzhou (thành phố 10tr dân), 20km đi 30 phút, 2h từ Shanghai
Hoàn thành 2007 cho 10k người ở, đến 2013 có 2000 người ở. Đến 2017 có 30k người ở. 2022 có trạm metro đi đến đó. Chính phủ cũng phải can thiệp nhiều chứ hồi 2013 nhìn tồi tàn lắm.
Đó là bên China, còn Việt Nam mình thì sao ta???
Aqua 2023 khai trương rồi
View attachment 2735841
![]()
Thành phố Paris 'nhái' giữa lòng Trung Quốc
Khu đô thị Tianducheng nằm ở ngoại ô Hàng Châu có đủ mọi thứ mà Paris có, từ tháp Eiffel cho đến những tòa nhà cổ kính.vnexpress.net
![]()
Tianducheng - Wikipedia
en.wikipedia.org
Khi xây dựng khu bất động sản này, những nhà đầu tư hướng đến khách hàng là người nước ngoài, chủ yếu là khách Singapore. Nhưng người Singapore có vẻ không mấy mặn mà với các dự án này, đặc biệt khi nơi này gắn với biệt danh "thành phố ma". Đại diện phía chủ đầu tư cho biết hy vọng khi các lệnh hạn chế du lịch được chính phủ dỡ bỏ, du khách bắt đầu quay lại Malayisa nhiều hơn, Forest City sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trước.
Cám ơn anh. Đã chỉnh thành TP Johor Bahru, thủ phủ Bang Johor.Bang Johor anh, còn Johor Bahru là thành phố của nó. Dự án Forest City này có dây mơ rễ má với một hội người Việt nè![]()
Chỉ mấy đứa điên mới đi chê, trù ẻo, mong Aqua City thất bại thôi anh.Mình thấy dự án nào càng chê lại càng xum tụ ở Việt Nam gần đây
Nhờ sự hy sinh, lao động và cống hiến hết mình kg mệt mỏi của tập thể chủ đầu tư, nhân viên sales và khách hàng nơi đây, mà dân ăn theo đầu tư Long Hưng City và đất dân loanh quanh ăn lồi mồm.
Nhớ ơn kg hết, chửi chửi ccc...
PS: Mình kg liên quan nên kg bơm vá.
Forest City do Esplanade Danga 88 (40 %), là 1 công ty liên kết và chịu chi phối của Johor People's Infrastructure Group KPRJ liên doanh với Country Garden Holding Ltd. CGPV (60 %) phát triển.Mình đã đến đây xem chơi. CDT nhắm đến dân Đại Lục và dân Sing, vì ngay bang JB, sát bên. Dân Sing thậm chí còn qua đây mua đồ, đổ xăng
Dân Đại Lục giàu có xịn thì qua luôn ở Sing rồi. Hay HK, Mỹ, EU. Quan chức thì co vòi do anh Tập đốt lò
Dân Sing thì méo thèm qua đó ở.
Ghost city.
Country Garden Holding Ltd. là 1 tập đoàn phát triển BĐS đại bản doanh tại Guandong, Trung Quốc, giá trị vốn hóa thị trường năm 2018 29.84 tỷ USD, xếp hạng 147 trong Fortune Global 500.
To thế vẫn tèo, khi cơ chế, chính sách thay đổi, vị trí không hợp lý.
Wow thằng Forest city này gần Singapore như Aquacity gần HCM luôn. Chắc lại bọn Sing cuối tuần lười không chịu đi về đó nghỉ dưỡng chứ sau này Aqua đông vui vì người SG cuối tuần không có chỗ chơi sẽ về đó nhiều.


Năm 2017, giá một căn hộ ở Forest City từ 170.000 USD. Năm nay, con số đó là 1,14 triệu USD.
Đọc qua tưởng nhà đầu tư giàu. Không phải nha. Cái này giống như Aqua đợt 1 bán 5t mấy, đến đợt cuối chắc 10t mấy.
Nhìn dưới đây thì lỗ chỏng vó. Nhà đầu tư còn 1 đống hàng không ra nổi. Hi vọng Aqua sẽ tốt hơn. Người Việt mình giàu mà, chục tỉ làm căn nhà second home là quá rẻ. Chứ nó mà thành thành phố ma thì buồn lắm. Khi này phải dân giàu mới đẹp chứ mà 1 biệt thự chia phòng trọ thì mệt lắm.
Trước dịch
en.wikipedia.org
The project was described by Foreign Policy as a "massive boondoggle".[4] By the end of 2019, only 15,000 units had been sold,[16] compared to a target of 700,000,[17] and as few as 500 people actually lived in the development.[4] There were multiple allegations of corruption at various levels and multiple stages of the project.[4][8][10]
Following the 2018 change in Malaysian government and subsequent political uncertainty, the worsening geopolitical environment between Malaysia and China, and suspension of the Malaysia My Second Home long term visa scheme, some Chinese nationals (who formed the majority of buyers) decided to leave the development and sold their units at steep losses, further adding to the supply overhang.[18][19]
Sau dịch 09/2021: Cắt giảm sales, qua đợt dịch bán được 10 cái. Chứng tỏ Aqua làm tốt, qua đợt dịch vẫn bán chạy.
www.scmp.com
Đọc qua tưởng nhà đầu tư giàu. Không phải nha. Cái này giống như Aqua đợt 1 bán 5t mấy, đến đợt cuối chắc 10t mấy.
Nhìn dưới đây thì lỗ chỏng vó. Nhà đầu tư còn 1 đống hàng không ra nổi. Hi vọng Aqua sẽ tốt hơn. Người Việt mình giàu mà, chục tỉ làm căn nhà second home là quá rẻ. Chứ nó mà thành thành phố ma thì buồn lắm. Khi này phải dân giàu mới đẹp chứ mà 1 biệt thự chia phòng trọ thì mệt lắm.
Trước dịch

Forest City, Johor - Wikipedia
The project was described by Foreign Policy as a "massive boondoggle".[4] By the end of 2019, only 15,000 units had been sold,[16] compared to a target of 700,000,[17] and as few as 500 people actually lived in the development.[4] There were multiple allegations of corruption at various levels and multiple stages of the project.[4][8][10]
Following the 2018 change in Malaysian government and subsequent political uncertainty, the worsening geopolitical environment between Malaysia and China, and suspension of the Malaysia My Second Home long term visa scheme, some Chinese nationals (who formed the majority of buyers) decided to leave the development and sold their units at steep losses, further adding to the supply overhang.[18][19]
Sau dịch 09/2021: Cắt giảm sales, qua đợt dịch bán được 10 cái. Chứng tỏ Aqua làm tốt, qua đợt dịch vẫn bán chạy.
- Country Garden has cut its Malaysia staff to 500 as of June following three rounds of retrenchments over the last 18 months, from 1,700 in 2019
- The company has sold fewer than 10 homes at Forest City in the past 18 months, according to salespeople who declined to be identified

Country Garden trims Malaysia staff as sales slump at Forest City
The lay-offs are the result of a triple whammy of hits on Country Garden’s proposition to sell offshore landed property to China’s growing middle class, since the company reclaimed its first square kilometre of land from the Strait of Johor that separates southern Malaysia with Singapore in 2013.

Vì đấy là Thành phố Rừng. Rừng chỉ dành cho thú, chứ người nào vào rừng sống hở anh!?Lên video đẹp thế này cơ mà sao người ta không về ở ta
Còn Thành phố Nước hoàn toàn khác. 70 % cơ thể loài người là nước, nên cứ là người, tất sẽ đổ về đây sống. Đây là sự phát triển phù hợp với tiến hóa.