Hạng D
1/6/08
1.270
5.575
113
15
Bác nói chuẩn, tuy nhiên có nhiều việc chúng ta thấy mà người khác không thấy. Và cao tốc thì tôi cứ làm, còn đấu nối là chuyện của các địa phương...
Vậy chứ là anh, thì anh có chịu bỏ tiền sửa nhà cho thằng khác thu phí không? ;)
 
Hạng C
2/12/18
959
567
113
41
Vậy chứ là anh, thì anh có chịu bỏ tiền sửa nhà cho thằng khác thu phí không? ;)
Vấn đề cá nhân nó khác, còn vấn đề của phát triển kinh tế địa phương nói chung và cả nước nói riêng nó lại khác...lợi ích cá nhân nó khác, lợi ích quốc gia nó lại khác...
 
  • Like
Reactions: Wuyến
Hạng D
1/6/08
1.270
5.575
113
15
Lý thuyết là vậy!
Còn thực tế thì nguồn lực tao có hạn, mày mần cao tốc kết nối vào đất của tao thì phải bỏ tiền.
Tao đâu có điên bỏ tiền ra mần thay mày để mày thu phí.
Nên cũng chả trách CQ thành phố được.
 
  • Like
Reactions: Sieu Xe01
Hạng B2
25/2/18
382
487
63
38
Mới thông xe cao tốc ngoài Vân Đồn Móng Cái và cbi mọc thêm vài cái nữa nên đề xuất nhẹ cái cho Sg và ae miền nam đỡ tủi đó mà haha
 
Việt Nam nên học tập Vương Quốc Thụy Điển trong việc Tổng mức chi Ngân sách bình quân đầu người Dân cho Hệ thống Giao thông đường bộ

nếu đạt mức chi Ngân sách bình quân đầu người Dân cho Hệ thống Giao thông Đường bộ là 2,7USD/ 1 người Dân / 1 ngày, Việt Nam sẽ sớm cải thiện được chất lượng kỹ thuật, chất lượng kết nối mạng lưới và chất lượng quản lý và vận hành Hệ thống Giao thông Đường bộ
 
  • Like
Reactions: BLAT_MAN
Một điểm thú vị khác mà rất ít người biết nữa là tháp điều áp này với cột tháp ở giữa hồ con rùa, họ dùng công nghệ đúc bê tông không tô. Bề mặt bê tông láng mịn ngay sau khi đổ bê tông xong, hoàn toàn ko bị rỗ bề mặt. Một kỹ thuật mà đến nay vẫn rất khó thực hiện để có sản phẩm hoàn hảo như thế.


chắc phải 25 năm, anh chưa ra khỏi xóm phải không anh?
mấy anh like anh, chắc cũng cùng hoàn cảnh.

tỉnh ngủ đi anh

Coffa Bê tông không tô thì có cái gì mà kinh khủng vậy anh? Hay là do Mỹ làm nên nó là độc nhất.

người ta đã đúc hàng vạn cái silo, bồn, bể chứa chuyên dụng mà không tô mặt bê tông trong ngoài trên khắp Việt Nam này,
bây giờ nhà cao 40 tầng còn đúc toàn vách bê tông không tô, sơn nước luôn,
bên Quận 9, đang đúc cả chục block nhà đó anh, anh sang xem xem sao, khối lượng bằng hàng vạn lần cái tháp cắt nước.

thấy được Mỹ thi công cái tháp cắt nước, cứ như tìm ra chân lý cách đúc bê tông không tô vậy anh.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Định Nguyễn
Bê tông không tô bề mặt là Tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc với bất cứ Kết cấu bê tông chịu lực nào được sử dụng dưới tác động của thời tiết, ăn mòn, các tác động bất lợi do hoá chất, dòng chảy...

nói với mấy người ngoài ngành thì họ tưởng anh @liquid đã tìm ra chân lý, chứ gặp Trung cấp Xây dựng như em trở lên, họ cười nhạt
 
Hạng C
2/12/18
959
567
113
41
Bê tông không tô bề mặt là Tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc với bất cứ Kết cấu bê tông chịu lực nào được sử dụng dưới tác động của thời tiết, ăn mòn, các tác động bất lợi do hoá chất, dòng chảy...

nói với mấy người ngoài ngành thì họ tưởng anh @liquid đã tìm ra chân lý, chứ gặp Trung cấp Xây dựng như em trở lên, họ cười nhạt
Đi đâu xa Bác....dọc xa lộ hà nội đầy ra đó...metro
 
  • Like
Reactions: Wuyến