Hạng D
14/6/05
1.590
3.887
113
Đồng Nai
Vào đường ấp 4 xã Mã Đà có bãi rất đẹp.
Thuê thuyền ra hoang đảo cắm trại luôn. Không điện, không người, không nhà dân, không khói bụi...
Bác nào muốn đi em sẽ cho số liên lạc.
 
  • Like
Reactions: Viethung12776
Hạng B2
23/9/17
348
309
63
29
Bếp Hoàng Cầm (lấy tên từ sáng kiến của Thượng Tướng Hoàng Cầm chứ không phải nhà văn Hoàng Cầm, tác giả của bài thơ “Bên kia sông Đuống”)
View attachment 2206779

View attachment 2206780
Hóng review của bác lắm luôn. Rất chi tiết và hữu ích. Bác đi quá đi, hôm bữa e có coi review của bác về khu bình châu, tìm đường vào rừng bình châu mà k biết đg đi.
 
  • Like
Reactions: Viethung12776
Hạng D
16/10/15
1.908
3.213
113
47
Vào đường ấp 4 xã Mã Đà có bãi rất đẹp.
Thuê thuyền ra hoang đảo cắm trại luôn. Không điện, không người, không nhà dân, không khói bụi...
Bác nào muốn đi em sẽ cho số liên lạc.
Tên gọi đảo gì bác?
 
Hạng B1
15/11/19
58
611
83
24
Trên Đảo Ó và đảo Đồng Trường chắc chỉ thích hợp cho nghỉ dưỡng hơn. Dịch vụ trên đảo chỉ có đạp xe lòng vòng, tắm hồ bơi nổi trên nước (chắc họ có lọc nước ;-), đạp vịt, cắm trại... Rồi tối kéo nhau ra nhậu, vậy thôi. Nói chung dịch vụ chưa phong phú
TVH's pic - Dao O Dong Truong, Ho Tri An, Vinh Cuu, Dong Nai - 311217 (18) by hungpho, on Flickr
TVH's pic - Dao O Dong Truong, Ho Tri An, Vinh Cuu, Dong Nai - 311217 (16) by hungpho, on Flickr
TVH's pic - Dao O Dong Truong, Ho Tri An, Vinh Cuu, Dong Nai - 311217 (15) by hungpho, on Flickr

Tầm 20 năm trước trên đảo Ó còn không có bất cứ dịch vụ gì
 
  • Like
Reactions: Viethung12776
Hạng D
14/6/05
1.590
3.887
113
Đồng Nai
Tên gọi đảo gì bác?
Đảo này tư nhân và không có tên. Rộng khoảng 3-4 ha, trồng điều.
Ban ngày sang thu hoạch điều, chiều về. Cách bờ khoảng 30-45 phút thuyền máy.
Tại bờ sẽ có thuyền đưa ra giá 40-50k/ người và cho mượn loa kéo, đèn, accu... ra khi nào chán thì call thuyền ra đón vào.
Cái này cắm trại theo nhóm 10-20 người là vui lắm.
 
  • Like
Reactions: Viethung12776
Hạng D
16/10/15
1.908
3.213
113
47
Đảo này tư nhân và không có tên. Rộng khoảng 3-4 ha, trồng điều.
Ban ngày sang thu hoạch điều, chiều về. Cách bờ khoảng 30-45 phút thuyền máy.
Tại bờ sẽ có thuyền đưa ra giá 40-50k/ người và cho mượn loa kéo, đèn, accu... ra khi nào chán thì call thuyền ra đón vào.
Cái này cắm trại theo nhóm 10-20 người là vui lắm.
Thuyền hay ghe máy bác? nếu là ghe máy mà đi 30-40 phút thì khá xa bờ?
 
Hạng D
16/10/15
1.908
3.213
113
47
Hóng review của bác lắm luôn. Rất chi tiết và hữu ích. Bác đi quá đi, hôm bữa e có coi review của bác về khu bình châu, tìm đường vào rừng bình châu mà k biết đg đi.
Con đường rừng ra suối Bang giờ phải vòng ra ngoài hỏi dân địa phương. Từ 1998 tới nay lâu quá mình cũng không đi, nhân viên trong đó còn được mấy ai nhớ :p