Nhưng chưa vượt qua vạch dừng của 2b thì e nghĩ chỉ bị lỗi ko chấp hành vạch kẻ đường chứ ko ghép thành vượt đèn đỏ dc..Vạch đó mà trên mặt đường thường có ghi xe ô tô thì sai, mà ko có ghi thì chả sai. Do ta tự hiểu là xe ô tô phải dừng xa xa để cho xe máy đứng trước thôi
Chuẩn rồi bác ngọt, nếu lỡ chân ga thì đóng tiền tại chỗ rồi phót thôiNhưng chưa vượt qua vạch dừng của 2b thì e nghĩ chỉ bị lỗi ko chấp hành vạch kẻ đường chứ ko ghép thành vượt đèn đỏ dc..
Vạch dừng không kỳ, do phía trước có khoảng dành cho xe gắn máy dừng, nhất là xe gắn máy quẹo trái.
Không sai nếu vượt qua vạch 4 bánh trước đèn đỏ.
Vạch đó mà trên mặt đường thường có ghi xe ô tô thì sai, mà ko có ghi thì chả sai. Do ta tự hiểu là xe ô tô phải dừng xa xa để cho xe máy đứng trước thôi
Nhưng chưa vượt qua vạch dừng của 2b thì e nghĩ chỉ bị lỗi ko chấp hành vạch kẻ đường chứ ko ghép thành vượt đèn đỏ dc..
Đây là phát minh của các bác ở SGTVT HCMC, có quy định kẻ vạch dừng 7.1 cho 2B, 4B riêng sao?Chuẩn rồi bác ngọt, nếu lỡ chân ga thì đóng tiền tại chỗ rồi phót thôi
Kế hợp với hình ảnh hoặc chữ hoặc biển báo nữa chứ. Có cái vạch ko thì phán làm sao?Đây là phát minh của các bác ở SGTVT HCMC, có quy định kẻ vạch dừng 7.1 cho 2B, 4B riêng sao?
Bác trích dẫn giúp kết hợp như thế nào trong điều luật nào quy định vạch dừng riêng cho 2B?Kế hợp với hình ảnh hoặc chữ hoặc biển báo nữa chứ. Có cái vạch ko thì phán làm sao?
Không cóBác trích dẫn giúp kết hợp như thế nào trong điều luật nào quy định vạch dừng riêng cho 2B?
Vì trong luật ghi phải dừng lại trước vạch dừng.. thì tạm hiểu vạch ô tô hay vạch 2 b cũng gọi là vạch dừngĐây là phát minh của các bác ở SGTVT HCMC, có quy định kẻ vạch dừng 7.1 cho 2B, 4B riêng sao?