Hạng C
28/5/07
508
355
63
Em thấy bài này hay, các bác cho ý kiến!

Đừng mơ xe hơi giá rẻ vào 2018
Cho đến khi nào chúng ta vẫn xếp ôtô vào "mặt hàng cần hạn chế" thì dù thuế nhập khẩu về 0% vẫn có cách để nó không thể rẻ.
Tôi, các bạn và nhiều người đang mong chờ vào cái mốc 2018, khi mà theo lộ trình AFTA thuế nhập khẩu xe hơi từ các nước ASEAN (đạt mức nội địa hóa trong khu vực trên 40%) sẽ về 0%. "Không phần trăm" là khái niệm quá tuyệt vời, ở nơi mà thuế xe hơi luôn cao tới 200% như Việt Nam.
Để dễ hình dung, tôi giả sử nếu giữ nguyên thuế tiêu thụ đặc biệt (từ 45% đến 60%) và GTGT (10%), thì giá xe sẽ rẻ đáng kể. Chẳng hạn một chiếc Yaris nhập Thái Lan đang bán tầm 33.000 USD chỉ còn 22.000 USD vào 2018. Con số quá hấp dẫn và hẳn nhiều người mong chờ thời khắc đó.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ mọi thứ có giữ nguyên như nhận định? Lẽ thường thì chúng ta, những người tiêu dùng, không bao giờ nhận đúng chính sách thuế Việt Nam.
Các bạn nên nhớ ôtô là mặt hàng liệt vào hạng "hạn chế" với loại thuế được gọi dưới cái tên "tiêu thụ đặc biệt". Ở Indonesia, họ gọi thuế này là "thuế xa xỉ", dành cho xe hạng sang nhập khẩu hoặc xe có tỷ lệ nội địa hóa hay dung tích động cơ không đạt chuẩn. Xe thân thiện với môi trường, xe có tỷ lệ nội địa hóa cao không phải chịu "thuế xa xỉ" nhằm tiệm cận nhiều khách hàng hơn. Nhưng ở Việt Nam từ chiếc xe hạng nhỏ, bé như Matiz hay to như Rolls-Royce Phantom đều chung số phận.
Thay đổi hay bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt? Chỉ quốc hội mới có quyền đó.
Ngoài ra, đang có tới 4 mức thuế và phí kiểm soát giá ôtô. Cứ cho rằng thuế nhập khẩu về 0%, tức giảm khoảng 1,5 lần giá xe (thuế hiện tại từ ASEAN là 50%), thì các nhà quản lý hoàn toàn có thể thay đổi các thành phần còn lại sao cho giá xe nằm đúng ở tầm "ít người mua được". Tỷ như thuế tiêu thụ đặc biệt tăng lên; thuế GTGT thành 20% thay vì 10% hay phí trước bạ thành 20% thay vì 12% (cho Hà Nội).
Các hiệp định thương mại tự do FTA hay WTO chỉ áp dụng cho thuế nhập khẩu. Còn thuế tiêu thụ đặc biệt, GTGT hay trước bạ nằm ngoài phạm vi điều chỉnh.
Vì vậy, cho tới khi nào xe hơi không được bỏ ra khỏi nhóm hàng "cần hạn chế", thì hãy yên tâm rằng chúng không dành cho số đông. Tốt nhất là chăm chỉ làm việc, kiếm tiền, tích lũy và lạc quan.
Một khi không thể hy vọng chùm nho tự nó hạ xuống, những con cáo nên nghĩ tới việc kê gạch vào chân mình.
Nam Nguyễn
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của độc giả
nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/dien-dan/dung-mo-xe-hoi-gia-re-vao-2018-3084227.html
 
  • Like
Reactions: bl3399
Hạng D
29/6/15
4.941
15.997
113
41
biết rồi khổ lắm nói mãi!
Lo cày kiếm con 4B như Pride CD5 thần thánh như anh Hăng rì tèo đi! cứ bóng bàn rồi cũng đi 2B nguy hiểm trùng trùng
 
  • Like
Reactions: Tucsonden
Hạng C
23/12/13
513
527
93
Cái này đã rõ hết rồi mà. Post lên lại chi vậy bác chủ. Khơi dậy nỗi đau của anh em sao...Hic hic...
 
Hạng C
28/5/07
508
355
63
Tại em vẫn còn nhen nhóm hi vọng, chả nhẽ không bao giờ được sử dụng cái xe đúng giá trị của nó!
 
Hạng F
8/2/12
10.197
32.677
113
đừng nghe các anh ấy nói mà phải chờ xem các anh ấy làm :)
 
Hạng B2
2/10/13
107
61
28
HCM
chuyện cả làng, cả xóm, cà nhà, cả họ đều biết rồi bác......ước mơ chỉ là mơ ước . :3
 
Hạng F
8/2/12
10.197
32.677
113
Tại em vẫn còn nhen nhóm hi vọng, chả nhẽ không bao giờ được sử dụng cái xe đúng giá trị của nó!

lúc em mới bác chân run đạp côn hết nổi thì không biết có chưa nữa, đừng mơ với mộng
thích thì nhích luôn đi kẻo để thằng dượng nó chơi của mình :)
 
Hạng D
22/12/09
3.373
20.839
113
Thái Bình
xe nó mà rẻ thật thì cũng không có đường mà đi đâu các bác, bây giờ đã kẹt vậy rồi mà nhà ai cũng ra đường bằng ô tô thì chỉ có bật máy lạnh đọc báo thôi