Hôm qua 31/12, em đã đến Trung Tâm Thánh Mẫu Tà Pao để tham dự phần diễn nguyện - cầu nguyện - thánh lễ tạ ơn từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng.
Khởi hành từ Sài Gòn, lộ trình lượt đi như sau:
* Sài Gòn - Dầu Giây - tx. Long Khánh - đường Duy Tân - đường liên huyện Xuân Lộc - TL 766 - TL 713 - tt. Võ Xu - TL 710 - tt. Lạc Tánh - QL 55 - Cầu Tà Pao - TTTM Tà Pao.
Lượt về:
* TTTM Tà Pao - TL 336 - TL 713 - tt. Võ Xu - TL 713 - TL 766 - tt. Gia Ray (ngã 3 Ông Đồn) - QL 1A - tx. Long Khánh - Dầu Giây - Sài Gòn.
Nhận xét và cảm nghĩ:
* Đường liên huyện Xuân Lộc (nối tx. Long Khánh với TL 766 tại tt. Gia Ray) chạy song song và cách QL 1A từ 4 - 5km. Hai con đường này chạy 2 bên chân núi Gia Lào (Gia Ray). Chất lượng đoạn đường Duy Tân đôi chỗ tróc mặt nhựa, lòi đá nhưng chạy ổn. Toàn bộ đường liên huyện mặt đường khá đẹp. Giờ chiều đoạn đường này ít xe 4B, nên chạy rất thoải mái. Vietmap ghi nhận đường này là đường liên huyện Xuân Lộc, nhưng Google Maps không thấy để tên.
* Tại tt. Võ Xu, đi Tà Pao có 2 hướng. Rẽ phải qua TL 710 - tt. Lạc Tánh - QL 55 - Cầu Tà Pao. Đi thẳng TL 713 đến khi gặp và rẽ phải TL 336. Cầu Tà Pao là nơi giao nhau giữa TL 336 và QL 55. TL 710 là theo ghi nhận của Google Maps, nhưng Vietmap lại ghi nhận là TL 720. Em không biết tên nào là đúng. Cả TL 336 và QL 55 đoạn xã Đồng Kho (gần đến TTTM Tà Pao) đều hẹp, nhưng mặt đường QL 55 mịn màng hơn.
Khởi hành từ Sài Gòn, lộ trình lượt đi như sau:
* Sài Gòn - Dầu Giây - tx. Long Khánh - đường Duy Tân - đường liên huyện Xuân Lộc - TL 766 - TL 713 - tt. Võ Xu - TL 710 - tt. Lạc Tánh - QL 55 - Cầu Tà Pao - TTTM Tà Pao.
Lượt về:
* TTTM Tà Pao - TL 336 - TL 713 - tt. Võ Xu - TL 713 - TL 766 - tt. Gia Ray (ngã 3 Ông Đồn) - QL 1A - tx. Long Khánh - Dầu Giây - Sài Gòn.
Nhận xét và cảm nghĩ:
* Đường liên huyện Xuân Lộc (nối tx. Long Khánh với TL 766 tại tt. Gia Ray) chạy song song và cách QL 1A từ 4 - 5km. Hai con đường này chạy 2 bên chân núi Gia Lào (Gia Ray). Chất lượng đoạn đường Duy Tân đôi chỗ tróc mặt nhựa, lòi đá nhưng chạy ổn. Toàn bộ đường liên huyện mặt đường khá đẹp. Giờ chiều đoạn đường này ít xe 4B, nên chạy rất thoải mái. Vietmap ghi nhận đường này là đường liên huyện Xuân Lộc, nhưng Google Maps không thấy để tên.
* Tại tt. Võ Xu, đi Tà Pao có 2 hướng. Rẽ phải qua TL 710 - tt. Lạc Tánh - QL 55 - Cầu Tà Pao. Đi thẳng TL 713 đến khi gặp và rẽ phải TL 336. Cầu Tà Pao là nơi giao nhau giữa TL 336 và QL 55. TL 710 là theo ghi nhận của Google Maps, nhưng Vietmap lại ghi nhận là TL 720. Em không biết tên nào là đúng. Cả TL 336 và QL 55 đoạn xã Đồng Kho (gần đến TTTM Tà Pao) đều hẹp, nhưng mặt đường QL 55 mịn màng hơn.