Hạng D
1/9/14
2.304
84.246
113
Sai Gon
Cũng đẹp, hôm trước đi từ thiện
z0RVwTEuK32Q49aLzvTsy0ej2hY-RDgOoNAi9ZKaZsZYdIt67xq2wZLoggqdbNtid4Du-Vv-iJkYHcT9Nju02GjJgXMymk34DbBJk-QY9Wi5NG1_hBeERG5_nCFzRUhxoyatrBPVv9HxQjwlLZ0WL9PA3biW5z0qIpEBriS9N8zawG2mjcJhHAsQnPZFktAX8_S1_QR6sH1YQaGOM7TKIhEctRZIyyEq7lRsNYQkn5lGBuyzSOqZXwW22iRw4PLc74goksTzQxn00CQdLaa5OGPaIf_gzuWaDMpTflxhQxByWfSIAhGg5kz25kwwicYp_VbjB5d-sBF-Ocv0HeLsMnSfm72t1FE_SHrePXBzvNVDnrCgCPzVmGqyhPGfGSdyML5k4kDxijdfIfByL691lbLCs_i8QzW0CJzNI_lNmGXLm1WpkqudObgL-kiaLkYac6xdcjlmRu29v2ns5N12Vn9uXcucEec9AyeDlqr-w-z8d75_tZ4rZE6yW-w12PQBECmYahkIFgtL1X_s9GgDAAPbp7P5ys2FzBfPHwBa_UPqanwEO6L2rpRTB8qxHkD2fGIW3Z1lA_BPwdM66mOtgO9n6j5_FrgHSP2WrPYz11oezd23VCtTWSiCmp83fuSTwx7BPxQFHu24jbogdgR9QRgr=s969-no

Tới bãi xe vào đặt chị chủ quán mần con gà nấu cháo gỏi xé phay, đi lên vãng cảnh xong quay xuống ăn lót dạ rất ngon.
Đi làm sao canh đến nơi tầm 5h sáng là đẹp, đi bộ lên cho khỏe và an toàn hơn là xe ôm,
 
  • Like
Reactions: Ha Sonata
Hạng D
3/7/12
1.840
7.015
113
...
LQPA thì chạy thẳng vào bãi xe của chùa để đi bộ lên dễ hơn cái con đường hái chè của người dân ở ngoài nha anh chủ thớt. Nên đi đến nơi khoảng trước 5h sáng, mùa nay vẫn còn mây rất đẹp. Nếu từ SG anh chủ có thể đi hướng qua Bình Thuận lên đến LQPA mà không phải ghé qua BL

Đi CT LT-DG hướng về Phan Thiết , qua địa phận Đồng Nai tới Bình Thuận --> quẹo trái ngã ba quốc lộ 55 (ngã ba Tân Minh) --> ghé qua đức mẹ Tà Pao --> đi qua thủy điện Dami --> Qua Hồ Hàm Thuận --> lên LQPA . He he nhưng chắc bác đi chùa nên có thể bỏ qua Tà Pao. Hoặc có thể chạy lên 1 chút đi QL 55B, đường rất đẹp.
Đường lên chùa giờ xây cement rồi, lên khỏe hơn trước
 
Hạng B2
5/4/07
192
102
43
sedan đi thoải mái dù đường hơi xấu,có cái dốc cuối cùng để lên bãi đậu xe miễn phí của chùa hơi cao và là đường đất đỏ,nếu tay lái yếu thì nhìn hơi sợ,nhưng cứ lên,chẳng sao cả.
đã đi thì phải tính toán lên tới đỉnh trước 5h sáng,hên thì gặp sương mù mới đẹp,ko thì chỉ có người và người,chùa rất nhiều chỗ đẹp kiểu Thiền.
 
Tập Lái
7/1/19
4
0
1
30
đi lên chùa sớm thì mát bác ạ, chứ trưa leo lên thì nắng lắm, ở bảo Lộc cũng có chùa Quan âm trong rừng thông cũng đẹp.sẵn đi ngắm phong cảnh luôn.các khách sạn ở Bảo Lộc ko đắt lắm.