Nhà vợ ngoài đó nên em đi về thường xuyên. Tư vấn cho bác xí vụ cây nhà lá vườn:
*** Đường đi: 4 chặng bác đưa ra giờ đường tốt rồi nên bác cứ đúng biển mà chạy là ok. Nên đi 2 xe vì đi ỉn thì bác chỉ để được khoảng 3 4 cái balo - vali là hết chỗ rồi. ghế sau thì ngồi 3 người hơi gò bó khó chịu lắm.
*** Khách sạn: chưa biết nhu cầu của bác đòi mấy * cho KS. Biển ở đây người dân tắm ít du lịch nên khá sạch
-Tư vấn bác xuống khúc biển Ninh Chữ dọc bờ biển nhà nghỉ khách sạn khá nhiều. Phòng 1 giường dao động từ 200 - 400k/ngày thôi. Ngay sát biển (view đẹp, cách TP Phan Rang khoảng 5km, ngay đường đi Vĩnh Hy, Hang Rái....
-Resort thì lúc trước e ở 1 lần cách đây 4 5nam rồi cũng có 400k à. Giờ không biết nhiêu

*** Ăn uống:
-Khúc bờ biển có mấy quán bánh căn, bánh xèo (25k/dĩa) ăn khá ngon, bác ghé thử.
-Sáng thì ra ăn bánh canh chả cá PR (ăn bằng muỗng mới giống dân PR nha bác

)
-Bác siêng thì gần đó có chợ biển Dư Khánh (chợ nằm trong hẻm, phải hỏi người dân chỉ đường) đồ bảo đảm tươi ngon, giá khá ok. Bác đi 1 là tầm buổi sáng khoảng 7h, 2 là buổi chiều khoảng 3-4h (giờ đó dân đi biển lên) Mua về đưa tụi khách sạn nó chế biến giùm, hoặc đem theo cái lò buổi chiều tối ra biển ngồi nhậu là hết sảy

*** Vui chơi:
-Vịnh Vĩnh Hy thì bác nên đi lúc có nắng, đi tàu ngắm san hô sẽ đẹp hơn.
-Hang Rái nên đi lúc sáng sớm hoặc chiều chứ không nắng vở mặt lun đấy.
-Không nên ghé cái suối Lồ Ô. Nó chỉ là con suối nhỏ, phải đi xe 2b len lỏi vô. Em đi 1 lần rồi thất vọng lắm, chẳng có gì ngắm đâu.
-Bác có thể chạy ra thêm thằng Bình Hưng chơi nếu mún, đi về trong ngày được.
-Dư thời gian thì ra Tháp Chàm tham quan cũng được (20k/vé).