Hạng B2
16/5/19
345
538
93
34
Nhiều tuyến đường đông đúc xe cộ khi thành phố bỏ giấy đi đường, gỡ chốt kiểm soát và mở lại nhiều hoạt động từ ngày 1/10.

Đường phố TP HCM tấp nập ngày đầu "bình thường mới"


QUYN2803-1633052145.jpg


Lúc 7h, trên đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp), dòng người ùn ùn đi vào trung tâm thành phố làm việc; đối lập với cảnh thưa thớt xe vào cuối tháng 8, khi TP HCM thực hiện "ai ở đâu ở yên đó".

Việc đường phố đông đúc xảy ra từ cuối tháng 9 khi TP HCM cho thêm một số nhóm, tăng thêm lượng shipper được ra ngoài nhất là khi chính quyền bỏ giấy đi đường từ ngày hôm nay.


Gần đó, đường Quang Trung cũng nhộn nhịp xe ở cả hai chiều, khác hẳn cảnh vắng lặng trước đó một tháng.


QUYN2744-1633052230.jpg

Xe ùn ùn di chuyển vào trung tâm thành phố trên đường Nguyễn Oanh nhìn từ cầu vượt Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp) lúc 8h.

QUYN2839-1633052057.jpg

Đường Bạch Đằng (quận Tân Bình) - một trong những đường chính đi vào sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu "bình thường mới" đông xe từ sáng sớm.

QUYN2889-1633052230.jpg

Cách đó một km, cầu vượt đường Phạm Văn Đồng và Nguyễn Thái Sơn - trục đường chính dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm thành phố cũng đông xe.


4eda330bcd60043e5d71-1633054075.jpg

Vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình), nơi giao nhau giữa các đường Cộng Hoà, Hoàng Văn Thụ, Lê Văn Sĩ, Bùi Thị Xuân tấp nập người xe qua lại hơn so với thời điểm thành phố siết chặt giãn cách từ đầu tháng 9.


QUYN2880-1633052376.jpg

Xe nhộn nhịp trên đường Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận) khi chốt kiểm soát Covid-19 tại đây được gỡ bỏ một ngày trước.


QUYN2576-1633052057.jpg

Đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) thông thoáng hơn khi chốt kiểm soát liên quận tại đây không còn án ngữ. Đây là con đường chính từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP Thủ Đức qua Xa lộ Hà Nội để vào trung tâm thành phố.

IMG-5911-1633052382.jpg

Nhiều người đi xe đạp, tập thể dục trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua quận Bình Thạnh từ sáng sớm.

Theo chỉ thị mới, việc tập luyện thể dục thể thao được hoạt động theo từng nhóm tối đa 15 người mỗi nhóm. Trường hợp có 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, được hoạt động tối đa 100 người.

QUYN2655-1633052379.jpg

Nhiều hàng quán được mở lại hơn khi TP HCM thực hiện nới lỏng giãn cách, thực hiện "bình thường mới". Tại một của hàng bánh ngọt trên đường Hai Bà Trưng (quận 1) từ 7h đã đông đúc người dân xếp hàng mua đồ ăn sáng.

Sáng 30/9, TP HCM công bố chỉ thị mới về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội.
Theo đó, người dân không cần giấy đi đường, các chốt kiểm soát nội thành được gỡ bỏ, nhiều ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, cửa hàng ăn uống, công trình xây dựng... được hoạt động trở lại.

Chỉ thị mới được đưa ra sau khi thành phố 10 triệu dân trải qua hơn 120 ngày giãn cách với nhiều cập độ khác nhau. Từ đợt dịch thứ tư bùng phát hôm 26/5, đến nay TP HCM đã ghi nhận hơn 380.870 ca nhiễm (gần 50% ca nhiễm cả nước), đang điều trị khoảng 35.000 bệnh nhân; 14.631 người tử vong.

Nguồn: VNE
 

Attachments

Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: PMH82
Hạng D
26/3/17
2.616
4.685
113
Sáng nay em cũng lượn dc 1 vòng, hy vọng dịch bệnh sẽ k bao giờ quay trở lại
 
  • Haha
Reactions: sgnon
Hạng D
29/7/16
1.573
388
93
49
Câu nói của Bác Hoan PCT hôm qua nặng kí thật... Nếu khg thì sáng nay chưa biết ra làm sao luôn.
 
Hạng B2
6/1/08
399
2.011
93
52
Sáng nay em cũng lượn dc 1 vòng, hy vọng dịch bệnh sẽ k bao giờ quay trở lại
Đối với những người có ý thức thì không đáng sợ, nhưng mở cửa kiểu này theo tôi quan sát khá rủi ro đấy bác nhất là chưa phủ vacxin, dân mình chủ quan lắm,nhất là đã 3 tháng chưa đươc ra khỏi nhà