Bác có bộ đàm chưa? hiện giờ em cũng đã liên lạc được một số xe xuất phát miền trung ngày 25 rồi. Bác để em cái truyền âm nhập mật em truyền âm cho bác.kedai nói:Mình sáng 25 tháng chạp về Quy Nhơn, bác nào đi cùng thì cho em biết với. Em định khởi hành lúc 4.30 sáng. lần đầu ôm xe chạy đường dài nên chưa kinh nghiệm. Em nghe nói nay chạy cao tốc khỏi kẹt xe hả mấy bác? các bác chỉ em đi đường nào với ạ.Em ở gần Bến xe Miền đông.
Em ở ĐN bác ơi!Làm cái off ĐN đi các bác!baolamanhBRVT nói:Bác stingray cũng về Đà Nẵng à? Mùng 5 em về đến, sáng mùng 9 em đi vô lại.stingray nói:E lỡ đặt vé máy bay rồi ko là ké mấy bác cho vui!Có thêm tài chạy phụ nữa!Bac nào tới đn tập hợp thì pm e với!
09754074khong8 bac oiNghiaqng nói:Bác có bộ đàm chưa? hiện giờ em cũng đã liên lạc được một số xe xuất phát miền trung ngày 25 rồi. Bác để em cái truyền âm nhập mật em truyền âm cho bác.kedai nói:Mình sáng 25 tháng chạp về Quy Nhơn, bác nào đi cùng thì cho em biết với. Em định khởi hành lúc 4.30 sáng. lần đầu ôm xe chạy đường dài nên chưa kinh nghiệm. Em nghe nói nay chạy cao tốc khỏi kẹt xe hả mấy bác? các bác chỉ em đi đường nào với ạ.Em ở gần Bến xe Miền đông.
Em cũng ở Đà Nẵng, em ở Hòa Khánh gần trường Bách Khoa. Để em xem ngày nào bác Andy có mặt thì off thôi. Bác Andy có số đt của em rồistingray nói:Em ở ĐN bác ơi!Làm cái off ĐN đi các bác!baolamanhBRVT nói:Bác stingray cũng về Đà Nẵng à? Mùng 5 em về đến, sáng mùng 9 em đi vô lại.
Bác liên hệ với em 091ba bảy7 sáu6 một1. Tuần tới anh em gặp mặt cà phê rồi bàn tính cung đường và thời gian xuất phát luôn.asimoto nói:Minh cung sang 25 xuat phat.kg 5g ve hue.cac bac cho nhap doan.
e cũng có vài lần chạy từ Trầm ra quãng ngãi rồi lên đà nẵng xem pháo Hoa dịp 30/4. cũng chia sẽ và kinh nghiệm với bác về giờ giấc và các tình huống để có chuyến đi đến nơi về đến chốn ah.
ngày 1: từ trạm 2 suối tiên khởi hành lúc 20h -> đại lãnh 8h sáng ngày 2 ở đây e ăn sáng cà fe tắm biển (biển ở đây nước trong sạch và đẹp - đồ ăn cũng ngon bổ rẻ - có chồi sát biển rất thích hợp để thư giản sau 1 đêm chạy đường dài) .
ngày 2 : 12h e xuất phát từ đại lãnh -> quãng ngãi 20h. do e dừng ờ đây để thăm bạn bè chơi nên xuất phát hơi trể do đó đến đây cũng hợp lý, nếu bác ra đà nẵng thì có thể xuất phát từ đại lãnh sớm hơn.
có 1 vài điều e chia sẽ là : về đường trường - tuyến này là tuyến huyết mạch Bắc - Nam do đó lượng xe khách rất nhiều và chạy cực kỳ ẩu, lúc trước còn đặc biệt chú ý đoạn này đoạn kia chứ giờ e thấy đoạn nào cũng ẩu, có lúc xe khách vượt nối đuôi / vượt 2 - 3. bác nên vượt khi nào cảm thấy an toàn. container thì chạy vô cùng ẩu (đặt biệt các xe chạy thùng rỗng) có khi vào cua cũng vượt, xuống dốc cũng vượt nên tình trạng 2 xe đối đầu/ hoặc xe vượt ép xe đối diện/ xe vượt đôi là chuyện bình thường.
Ngoài ra có nhìu đoạn sóng trâu nếu xe gầm thấp có khi bị cạ gầm (lưu ý khi qua địa phận Bình định - Quy nhơn).
Đối với đèo dốc, bác tránh xa các xe containet hay tải nặng càng xa càng tốt, tình trạng các xe khách khi qua đèo cũng hay vượt nên đề phòng thì sẽ an toàn hơn, các xe dừng dọc đường sau khúc cua cũng thỉnh thoảng có.
về thời gian xuất phát thì em nghỉ bác có thể sắp xếp tuỳ theo sức khoẻ của mình đường cũng không khó chạy mà cũng không quá dể, tránh tình trạng chạy ráng, hoặc lái liên tục 1 đoạn khá dài - bởi vì nếu bác chia nhỏ lộ trình từ 2-3 tiếng nghỉ rữa mặt cà fe làm điếu thuốc cho thư thả sẽ khoẻ hơn bác chạy 1 đoạn dài.
đó là những ý kiến của em bác có thể tổng hợp thêm của các anh em để có chuyến đi vui và an toàn.
gửi bác 1 vài ảnh pháo hoa dịp e đi đà nẵng thư giản trước khi xuất phát ah.
ngày 1: từ trạm 2 suối tiên khởi hành lúc 20h -> đại lãnh 8h sáng ngày 2 ở đây e ăn sáng cà fe tắm biển (biển ở đây nước trong sạch và đẹp - đồ ăn cũng ngon bổ rẻ - có chồi sát biển rất thích hợp để thư giản sau 1 đêm chạy đường dài) .
ngày 2 : 12h e xuất phát từ đại lãnh -> quãng ngãi 20h. do e dừng ờ đây để thăm bạn bè chơi nên xuất phát hơi trể do đó đến đây cũng hợp lý, nếu bác ra đà nẵng thì có thể xuất phát từ đại lãnh sớm hơn.
có 1 vài điều e chia sẽ là : về đường trường - tuyến này là tuyến huyết mạch Bắc - Nam do đó lượng xe khách rất nhiều và chạy cực kỳ ẩu, lúc trước còn đặc biệt chú ý đoạn này đoạn kia chứ giờ e thấy đoạn nào cũng ẩu, có lúc xe khách vượt nối đuôi / vượt 2 - 3. bác nên vượt khi nào cảm thấy an toàn. container thì chạy vô cùng ẩu (đặt biệt các xe chạy thùng rỗng) có khi vào cua cũng vượt, xuống dốc cũng vượt nên tình trạng 2 xe đối đầu/ hoặc xe vượt ép xe đối diện/ xe vượt đôi là chuyện bình thường.
Ngoài ra có nhìu đoạn sóng trâu nếu xe gầm thấp có khi bị cạ gầm (lưu ý khi qua địa phận Bình định - Quy nhơn).
Đối với đèo dốc, bác tránh xa các xe containet hay tải nặng càng xa càng tốt, tình trạng các xe khách khi qua đèo cũng hay vượt nên đề phòng thì sẽ an toàn hơn, các xe dừng dọc đường sau khúc cua cũng thỉnh thoảng có.
về thời gian xuất phát thì em nghỉ bác có thể sắp xếp tuỳ theo sức khoẻ của mình đường cũng không khó chạy mà cũng không quá dể, tránh tình trạng chạy ráng, hoặc lái liên tục 1 đoạn khá dài - bởi vì nếu bác chia nhỏ lộ trình từ 2-3 tiếng nghỉ rữa mặt cà fe làm điếu thuốc cho thư thả sẽ khoẻ hơn bác chạy 1 đoạn dài.
đó là những ý kiến của em bác có thể tổng hợp thêm của các anh em để có chuyến đi vui và an toàn.
gửi bác 1 vài ảnh pháo hoa dịp e đi đà nẵng thư giản trước khi xuất phát ah.





Em về ĐN ngày 29/1, nghỉ lại 1 đêm ở Nha Trang hoặc Tuy Hòa, hôm sau về ĐN. Có bác nào đi chung ko ạ?
Lần đầu chạy xe vê quê ăn tết nên nhờ các bác tư vấn giúp lộ trình và chỗ ăn uống, khách sạn ngủ lại đêm ạ?
Cám ơn các bác
Lần đầu chạy xe vê quê ăn tết nên nhờ các bác tư vấn giúp lộ trình và chỗ ăn uống, khách sạn ngủ lại đêm ạ?
Cám ơn các bác
Em cũng nhận đc pm xuất phát mùng 2. Em nghĩ, khi chúng ta xuất phát nên nhắn tin cho nhau biết để nhớ sđt mà thông báo cho nhau