RE: E bị nổi mề đay các bác giúp e với?
Em đây! dạo này em lu bu lo học bài thi quá nên không hầu chuyện các bác được, cái vụ Sán này là ngay khoa của em làm đây, em xin sơ lược thông tin một cách dể hiểu nhất đây.
Sán lá gấy bệnh ở Gan có 2 lọai: Sán lá lớn và Sán lá nhỏ, thông thường gây bệnh ở Gan nhất là Sán lá nhỏ.
-Chu trình phát triển: Sán trưởng thành sống trong ống dẩn mật, đẻ trứng và trứng theo phân ra ngòai, trứng này có ấu trùng lông và được con ốc nuốt vào và ấu trùng lông thoát ra khỏi trứng. Sau đó ấu trùng lông thoát ra khỏi ốc và bám vào các loài cá ở vẩy và các bắp thịt. Khi các cá thể trong đó có con người ăn cá không nấu chín thì nang ấu trùng nở ra và bị nhiễm sán.
-Đời sống: sán có thể sống 20-25 năm.
-Triệu chứng: rất nhiều, chia làm 2 giai đọan:
Khởi phát: rối loạn tiêu hóa, chán ăn, buồn nôn, tiêu chảy hoặc táo bón, nổi mẫn ngứa....
Toàn phát: đau bụng cơn, đau vùng hạ sườn phải, sốt, vàng da mắt...Ở Gan: gây khối abces, nếu không điều trị đúng thì có có thể gây xơ gan. Ngoài ra ấu trùng di chuyển khắp nơi như não, mắt, tim, phổi và mô dưới da ... gây nên những khối abces.
-Chẩn đóan: hiện nay rất dể như: làm huyết thanh chẩn đoán sán lá, tìm trứng trong phân.
-Điều trị: tùy Bn mà sẽ có chỉ định phù hợp
-Dự phòng:
Tránh ăn cá sống hoặc là chưa nấu chín (gỏi cá...)
Xữ lí phân hợp lí
Khi có triệu chứng: đau vùng hạ sườn phải, sốt, vàng da mắt...Nên đến khám tại BS chuyên khoa để làm chẩn đoán và có phác đồ điều trị thích hợp.
P/S: Món gỏi cá mai chấm với tương đậu thì tuyệt, bản thân em ăn hoài mà may mắn chưa bị nhiễm sán

.