Tập Lái
5/7/16
5
1
3
38
Ô tô của em đang nghi xe bị thiếu mass, hiện em thấy có 1 dây nối mass từ thân máy đến cọc âm (-) ắc quy, 1 dây nối mass từ sườn xe đến cọc âm(-) ắc quy. Em đang định nối trực tiếp 1 dây điện từ thân máy ra sườn, để khi nổ máy, bình ắc quy đủ điện rồi thì điện âm (-) máy phát sẽ trực tiếp ra sườn, như vậy sẽ đủ mass. Mong các cụ cho cao kiến, nối dây như vậy có ok không? Như vậy khi nổ máy, điện sẽ trực tiếp ra sườn có khoẻ lên không?
 
Tập Lái
5/7/16
5
1
3
38
Theo em không phải vậy, nếu trường hợp thiếu mass thì thế nào ạ, còn em đang muốn hỏi câu dây trực tiếp từ thân máy đến sườn ạ
 
Tập Lái
5/7/16
5
1
3
38
Khi câu dây như vậy xe chạy điện sườn (-) sẽ lấy trực tiếp từ máy phát luôn. Nhưng khi xe không nổ máy thì lượng điện (-) vị tiêu thụ lớn do cả sườn và thân máy?