Khi de đuôi xe vô, nhìn kính hậu bác sẽ canh được xe mình có đụng gì xung quanh kg, nhất là ở những chỗ chật hẹp, đưa đầu vô khó canh hơn.
giống mìnhladucvu nói:Bác cho mông vào, đầu ra ngoài, khi nào xong việc dọt cho nhanh.![]()
Bác Chiến Thắng chuẩn không cần chỉnh nèchienthang nói:1-Tất cả các xe đều hướng đầu ra ngoài thì đẹp đội hình hơn
2- Khi de vào dễ hơn de ra vì khi vào đầu xe có cả khoảng đường rộng, ngược lại khi de ra đầu xe bị kẹp giữa 2 xe sẽ khó hơn
3- Đầu quay ra khi có sự cố sẽ thoát nhanh hơn
Ở bãi, thì de đuôi vô vì các yếu tố sau: Lúc vào thường chủ động và tỉnh táo, de đuôi vào tài xe căn xe dễ hơn, đầu quay ra BV dẽ quan sát phụ kiện( gương đèn... ) hơn, có việc gì ( cháy nổ, đi gấp, .... ) đi lẹ hơn
Ở nhà thì nên đút đầu vào vì ... khi vào và khi ra đều không phun khói xe và tiếng ồn vào nhà!!
Ở nhà thì nên đút đầu vào vì ... khi vào và khi ra đều không phun khói xe và tiếng ồn vào nhà!!
Hehe, e bị dính 1 lần , de nhìn canh kính xe mình và xe kế bên, đâu biết có cái chậu bông ngay sau xe mình ! Kq là nát mông V2 !
Em cám ơn các bác đã quan tâm, phản hồi.
Theo như em đọc các bác thì đa phần sẽ đưa đầu xe ra phía ngoài vì lý do an toàn. Em cũng đồng ý vì khi de xe thì thường trong bãi xe là cố định, không có những gì bất ngờ xuất hiện. Khi đầu xe hướng ra ngoài thì khi mình lấy xe sẽ nhanh, quan sát được những gì bất ngờ có thể xảy ra phía ngoài đường. Cái này thì nếu quay đầu vào trong, lúc de ra là hay bị nhất. Và em phải công nhận luôn là mấy bác "tâm lý", em lái mới, sợ de nên cứ đưa đầu vào trước, lúc ra thì tính sau.
Quay lại câu hỏi lúc ban đầu của em, liệu có một "quy tắc" nào cho việc đầu hướng ra ngoài/vào trong hay không? Kiểu "văn hóa/văn minh" gì đấy, như quay đầu xe hướng ra ngoài là đúng, văn minh, lịch sự, ...
Vì theo em nghĩ, cũng tùy điều kiện. Nếu đi siêu thị hay mua gì đó, việc quay đuôi xe ra ngoài sẽ "lợi" hơn khi mình chất đồ vào cốp xe?
Một lần nữa, em cám ơn các bác.
Theo như em đọc các bác thì đa phần sẽ đưa đầu xe ra phía ngoài vì lý do an toàn. Em cũng đồng ý vì khi de xe thì thường trong bãi xe là cố định, không có những gì bất ngờ xuất hiện. Khi đầu xe hướng ra ngoài thì khi mình lấy xe sẽ nhanh, quan sát được những gì bất ngờ có thể xảy ra phía ngoài đường. Cái này thì nếu quay đầu vào trong, lúc de ra là hay bị nhất. Và em phải công nhận luôn là mấy bác "tâm lý", em lái mới, sợ de nên cứ đưa đầu vào trước, lúc ra thì tính sau.
Quay lại câu hỏi lúc ban đầu của em, liệu có một "quy tắc" nào cho việc đầu hướng ra ngoài/vào trong hay không? Kiểu "văn hóa/văn minh" gì đấy, như quay đầu xe hướng ra ngoài là đúng, văn minh, lịch sự, ...
Vì theo em nghĩ, cũng tùy điều kiện. Nếu đi siêu thị hay mua gì đó, việc quay đuôi xe ra ngoài sẽ "lợi" hơn khi mình chất đồ vào cốp xe?
Một lần nữa, em cám ơn các bác.
Last edited by a moderator:
Em thì cứ nhập gia tùy tục!
Cả hàng xe quay đầu ra thì em sẽ cho xe mình quay đầu ra,còn cả hàng xe quay mông ra,chẳng lẽ mình làm ngược lại?
Tốt nhất ,vô chỗ lạ là cứ tuân theo người hướng dẫn,vì họ là người biết xếp xe kiểu gì là dễ lấy ra nhất!
Ở nhà,hoặc gara quen thì dễ rồi!

Ở nhà,hoặc gara quen thì dễ rồi!