Hạng C
28/8/16
559
358
63
Em đã đi SG -BMT và ngược lại thành công.

- SG - BMT: Bình Phước đòi hỏi giấy 2 mũi + test nhanh đủ thời gian và kẹt xe ở trạm này rất nhiều. Về tới BMT thì bắt buộc tập trung ở trường ngay vừa qua sông Serepok. Em về 2 giờ sáng mà bắt buộc vào test nhanh sau đó bắt ở tới sáng để chờ "lãnh đạo" từ huyện hay TP đón về. Tuy nhiên các cán bộ không hề đón gì cả và dân tự mò về. Phải ở tập trung từ 2h sáng tới 9h sáng mà không làm gì cả - free ngủ ngoài trời hoặc kiếm em nào ngủ chung


Về thì đi thẳng trạm khai báo y tế + cách li ở nhà 7 ngày nếu 2 mũi.

Chiều từ BMT - SG: trước khi đi thì em lo test nhanh ( 250k). Do em về BMT đón 2 bé ( lớp 1 và 5). Đi tới Bình Phước thì không cho qua tỉnh này với lí do: trẻ em phải có giấy test ( trẻ <2 tuổi không cần). Đi tới Bình Phước 10h30 sáng, đi tìm nơi test thì cán bộ chỉ về nơi test của tỉnh ( dã chiến). Không may tới 11h thì cán bộ đi ăn trưa + ngủ trưa và phải chờ tới 13h thì cán bộ mới làm. Ngoáy 2 bé + thu tiền + đóng dấu chưa quá 5 phút ( chả hiểu sao 5 phút có kết quả ).

Qua đó 1 phát tới SG mà không ai hỏi gì.

Em đi ngày 15/10.
 
Hạng C
28/8/16
559
358
63
Em thì muốn về ErKar đón bà già xuống trị bệnh kg biết đi đứng ra sao ?
Bác muốn đón nhanh người thân: đưa người thân qua cầu 14 về hướng Daknong. Bác không qua Daklak vì sẽ bị cách li mà ở bên kia cầu. Đón người nhà và quay đầu là nhanh nhất.
 
Hạng D
5/5/15
1.243
4.461
113
Em đã đi SG -BMT và ngược lại thành công.

- SG - BMT: Bình Phước đòi hỏi giấy 2 mũi + test nhanh đủ thời gian và kẹt xe ở trạm này rất nhiều. Về tới BMT thì bắt buộc tập trung ở trường ngay vừa qua sông Serepok. Em về 2 giờ sáng mà bắt buộc vào test nhanh sau đó bắt ở tới sáng để chờ "lãnh đạo" từ huyện hay TP đón về. Tuy nhiên các cán bộ không hề đón gì cả và dân tự mò về. Phải ở tập trung từ 2h sáng tới 9h sáng mà không làm gì cả - free ngủ ngoài trời hoặc kiếm em nào ngủ chung


Về thì đi thẳng trạm khai báo y tế + cách li ở nhà 7 ngày nếu 2 mũi.

Chiều từ BMT - SG: trước khi đi thì em lo test nhanh ( 250k). Do em về BMT đón 2 bé ( lớp 1 và 5). Đi tới Bình Phước thì không cho qua tỉnh này với lí do: trẻ em phải có giấy test ( trẻ <2 tuổi không cần). Đi tới Bình Phước 10h30 sáng, đi tìm nơi test thì cán bộ chỉ về nơi test của tỉnh ( dã chiến). Không may tới 11h thì cán bộ đi ăn trưa + ngủ trưa và phải chờ tới 13h thì cán bộ mới làm. Ngoáy 2 bé + thu tiền + đóng dấu chưa quá 5 phút ( chả hiểu sao 5 phút có kết quả ).

Qua đó 1 phát tới SG mà không ai hỏi gì.

Em đi ngày 15/10.
Chính xác là như bác này chia sẻ. Tuy nhiên từ tuần rồi, Bình Phước và Daknong đã dễ dàng hơn nhiều, không hỏi nữa nếu chỉ đi ngang, còn Daklak vẫn giữ nguyên việc test và ngồi nhà chơi 7 ngày. :)
 
Hạng B2
30/10/19
118
59
28
40
Tiêm 2 mũi rồi về tới đó có cần cách ly 2 tuần nữa không các bác?
 
Hạng C
7/12/17
800
1.088
93
36
Em đã đi SG -BMT và ngược lại thành công.

- SG - BMT: Bình Phước đòi hỏi giấy 2 mũi + test nhanh đủ thời gian và kẹt xe ở trạm này rất nhiều. Về tới BMT thì bắt buộc tập trung ở trường ngay vừa qua sông Serepok. Em về 2 giờ sáng mà bắt buộc vào test nhanh sau đó bắt ở tới sáng để chờ "lãnh đạo" từ huyện hay TP đón về. Tuy nhiên các cán bộ không hề đón gì cả và dân tự mò về. Phải ở tập trung từ 2h sáng tới 9h sáng mà không làm gì cả - free ngủ ngoài trời hoặc kiếm em nào ngủ chung


Về thì đi thẳng trạm khai báo y tế + cách li ở nhà 7 ngày nếu 2 mũi.

Chiều từ BMT - SG: trước khi đi thì em lo test nhanh ( 250k). Do em về BMT đón 2 bé ( lớp 1 và 5). Đi tới Bình Phước thì không cho qua tỉnh này với lí do: trẻ em phải có giấy test ( trẻ <2 tuổi không cần). Đi tới Bình Phước 10h30 sáng, đi tìm nơi test thì cán bộ chỉ về nơi test của tỉnh ( dã chiến). Không may tới 11h thì cán bộ đi ăn trưa + ngủ trưa và phải chờ tới 13h thì cán bộ mới làm. Ngoáy 2 bé + thu tiền + đóng dấu chưa quá 5 phút ( chả hiểu sao 5 phút có kết quả ).

Qua đó 1 phát tới SG mà không ai hỏi gì.

Em đi ngày 15/10.
15/10 là cũ rồi A. Vừa qua DT 741 gần tới trạm thu phí thứ 2 hỏi đi đâu. Trả lời đi: daknong - Daklak - ... Cán bộ nói bật hazzard qua. Tới đoạn bù đăng chốt cây chanh cũng hỏi đi đâu, khai báo xong nếu ko vào daknong thì đi tiếp, nếu vào thì test pcr luôn và về y tế huyện khai báo y tế cách li 7 ngày, đợi kết quả test. Còn quay đầu thì khai báo xong đi luôn ko test gì cả. Hành trình đi về liên tiếp 4 ngày của e. Ko cần giấy test nhanh sài gòn nha mấy A, tốn kém ko được gì.
 
  • Like
Reactions: Nhan-FORD