Hạng B1
22/10/06
94
0
0
RE: F1 2007 - Bahrain

Theo tôi chẳng phải Kimi giữ động cơ đâu các bác ạ. Chiếc Ferrari của Kimi ở vòng đua này rất ổn, tuy nhiên vấn đề chủ quan là ở chính Kimi thôi. Kimi bám sát sau Alonso hơn 15 vòng, xe của FA lại bị mất cân bằng mà Kimi không có được cú tấn công ngoạn mục nào, sau đó đuổi theo Hamilton cũng không nổi. Nick chỉ sau vài vòng là xơi tái FA rồi!!! Masa cũng rất đáng khen, tuy nhiên sức ép từ phía Hamilton là không cao.
 
Hạng D
6/5/05
1.329
0
36
53
RE: F1 2007 - Bahrain

Trích đoạn: kebab

Sepang - Khi khoảng trống được lấp đầy!

... Va chạm khiến Xe an toàn (Safety Car) phải nhập cuộc và trong khi cá tay đua tập trung cho thời điểm tái khởi động của cuộc đua thì Kimi lại phạm một sai lầm cá nhân. Thông thường khi xe an toàn chuẩn bị rời khỏi đường đua các xe phải cố gắng bám xát chiếc phía trước cho thời điểm tái khởi động. Kimi trong một phút sao nhãng đã để Alonso nằm ngoài tầm kiểm soát và sai lầm này tạo cho Alonso có được khoảng cách tương đối sau khi cuộc đua tái khởi động.

Phải chăng trước khi SC out, Kimi muốn giữ 1 khoảng cách để phối hợp với Massa thông qua radio với đội ngũ kỹ thuật nhằm đạt được tốc độ tốt hơn so với FA ở start-finish???[8D]

Nếu không, em chẳng biết tại sao :D ... Kimi lại thế!!! [8|]