Hạng D
2/12/03
1.545
3.919
113
Vietnam
Ferrari 250 GTO 1962 lập kỷ lục đấu giá với 38 triệu USD
Chiếc Ferrari 250 GTO Berlinetta 1962 đã thất bại trong việc thiết lập kỷ lục xe cổ có giá bán cao nhất, nhưng với giá bán 38 triệu USD xe vẫn đoạt danh hiệu xe cổ được bán giá cao nhất thông qua đấu giá công khai.[pagebreak][/pagebreak]
Năm 2012, một chiếc Ferrari 250 GTO đời 1962 thiết lập kỷ lục xe cổ đắt giá nhất khi được mua với giá 35 triệu USD. Năm ngoái kỷ lục này bị phá bởi chiếc xe đời 1963 với giá 52 triệu USD, nhưng đây là những cuộc mua bán tư nhân, không thông qua đấu giá công khai. Trước khi diễn ra cuộc đấu giá, tuần trước công ty bảo hiểm xe cổ Hagerty Group LLC đưa ra tiên đoán chiếc GTO 1962 sẽ được mua với giá từ 60 đến 75 triệu USD.​
Công ty đấu giá Bonhams cho biết, trước khi kỷ lục thuộc về chiếc Ferrari 250 GTO Berlinetta 1962, xe cổ đắt giá nhất thông qua đấu giá thuộc về chiếc xe đua Mercedes-Benz W196 RF1 1954 được bán ở Goodwood Festival of Speed năm ngoái với giá 30 triệu USD.​
Ferrari 250 GTO 1962 lập kỷ lục đấu giá với 38 triệu USD

Ferrari 250 GTO 1962 lập kỷ lục đấu giá với 38 triệu USD