Hạng B2
10/4/20
339
274
63
24
Xe Mỹ thường hàng ghế sau chật nhưng bù lại cốp to để đồ thoải mái mình có xem một bài đánh giá có nói xe Mỹ họ chỉ đi 1 người nên họ không chú trọng hàng ghế phía sau cốp phải rộng đễ chứa nhiều. Nhưng ở VN làm như vậy coi như thua.
Ý kiến đó thực ra cũng k phải là k có lý nhưng Chev Cruze ở VN hàng ghế sau đâu có chật :)
 
  • Like
Reactions: xlive
Hạng C
26/10/17
608
608
93
42
Em chạy Trend 2017 lành như đất, vừa hbh đang tính độ đẽo lăng nhăng cho vui :))
Hồi cuối 2017 em cũng tính mua Trend, ra 2 đại lý để chạy thử xe thì đúng đợt nó mở chi nhánh ở Phan Thiết, xe phải ra ngoài đó hỗ trợ nên không có xe để chạy thử, chờ hơn 1 tháng trời vẫn chưa có, nản quá em mua xe khác luôn.
 
Tập Lái
19/7/15
26
19
3
39
Thôi các bác chưa 1 lần ngồi chạy Ford chỉ nghe người khác nói lại chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng , tôi chạy Everest 2018 đến nay có thấy hỏng vặt j đâu , đường trường mong có thằng Phò thu nợ đua thử xem sao mà chẳng ai dám đua
 
  • Like
Reactions: quangnguyen19
Hạng B2
4/1/08
170
373
63
Trong cc mới mình ở tầm 20 con xe thường xuyên thì 4 con Focus, 1 ranger, 1 raptor.
Tính ra Ford bán quá được.