Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.397
17.980
113
Lâm Đồng
Ford cho biết đang triệu hồi 462.000 xe trên toàn thế giới vì bộ phát video có thể bị lỗi, khiến hình ảnh camera chiếu hậu không thể hiển thị. Các xe này bao gồm Explorer, Lincoln Aviator và Lincoln Corsair sản xuất từ 2020-2022.

Ford triệu hồi gần nửa triệu xe toàn cầu vì lỗi camera lùi không hiển thị video


Bộ phát video có thể bị lỗi trên 462.000 xe trên toàn thế giới, khiến hình ảnh camera chiếu hậu không thể hiển thị, gây nguy hiểm cho việc điều khiển xe. Nhà sản xuất ô tô Mỹ cho biết đợt triệu hồi trên bao gồm một số mẫu xe Explorer, Lincoln Aviator và Lincoln Corsair sản xuất trong giai đoạn năm 2020-2022, được trang bị camera 360 độ.

Trong số gần nửa triệu xe bị triệu hồi có 382.000 chiếc tại thị trường Mỹ.

Ford đã ghi nhận được 17 vụ tai nạn nhỏ liên quan đến vấn đề này và hơn 2.100 báo cáo về bảo hành nhưng chưa ghi nhận sự cố dẫn đến thương vong. Thông báo triệu hồi lần này là chiến dịch mở rộng và thay thế cho đợt triệu hồi 228.000 xe vào năm 2021.

Ford triệu hồi gần nửa triệu xe toàn cầu vì lỗi camera lùi không hiển thị video


Các đại lý sẽ cập nhật phần mềm mô đun xử lý hình ảnh và các phương tiện được cập nhật trước đó trong đợt triệu hồi cũ sẽ cần bản cập nhật mới.

Ford cho biết vào cuối năm 2021 và 2022, Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã liên hệ với nhà sản xuất ô tô về các báo cáo về hình ảnh màu xanh lam trên màn hình camera phía sau sau khi hoàn thành đợt triệu hồi năm 2021. Việc này khiến cho cơ quan chức năng Mỹ phải mở cuộc điều tra.

Hồi tháng 8/2021, NHTSA đã mở một cuộc điều tra sau khi Ford triệu hồi 620.246 xe vào năm 2020 vì một sự cố camera sau khác.

Cuộc điều tra đang xem xét liệu Ford có triệu hồi xe kịp thời hay không và liệu họ có triệu hồi đủ xe hay không.

Ford triệu hồi gần nửa triệu xe toàn cầu vì lỗi camera lùi không hiển thị video


Ford đã công bố các đợt triệu hồi xe khác liên quan đến camera chiếu hậu trong những năm gần đây, bao gồm cả việc triệu hồi 47.000 xe Bronco 2021-2022 của Mỹ vì hình ảnh camera chiếu hậu có thể vẫn hiển thị sau khi thao tác lùi xe đã kết thúc, điều này có thể khiến người lái mất tập trung.
Trước đó, theo thông tin của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, Ford là nhà sản xuất ô tô bị thu hồi nhiều nhất vào năm 2022. Trong tổng số 390 đợt triệu hồi, Ford chiếm đến 67 vụ, liên quan đến 8,6 triệu xe ở thị trường nước này. Đáng buồn, đây là năm thứ 2 liên tiếp Ford nằm top 1 danh sách này.

Trong số 67 vụ thu hồi đó, 12 vụ trong số đó có liên quan đến hệ thống truyền động, 8 vụ liên quan đến các tính năng hỗ trợ lùi xe (camera/cảm biến lùi). Các vụ triệu hồi khác của Ford thì liên quan đến hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và túi khí...

Ford triệu hồi gần nửa triệu xe toàn cầu vì lỗi camera lùi không hiển thị video


Xem thêm:
Các bác nghĩ sao về thông tin trên?