Hạng B2
30/8/16
298
415
63
41
thích những người như a chủ clip, vậy mới dẹp được bọn tiếp thị sữa.
 
hvp
Tập Lái
17/7/18
26
12
3
Rồi Nguyễn Sin cũng bị úp sọt như Trần Đình Sang thôi.
Chỉ gói gọn trong nội dung clip thì em không biết các "tiếp thị sữa" trong clip sai gì, còn nhóm Nguyễn Sin lấy quyền gì để tấn công nhóm kia như vậy. Không chừng CSGT Đồng Nai tư vấn cho nhóm tiếp thị sữa kia kiện ngược lại nhóm Nguyễn Sin...
Em không ưa gì tiếp thị sữa nhé, chỉ nêu quan điểm từ nội dung clip.
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Nếu CSGT ghi hình tác nghiệp thì chuẩn, mà không lẽ CA ĐN không đủ người làm việc này sao? Nếu minh bạch thì mắc mớ gì phải đeo khẩu trang che mặt? (Nhìn như chó rọ mõm)
 
Hạng D
13/11/15
1.650
3.708
113
Nếu CSGT ghi hình tác nghiệp thì chuẩn, mà không lẽ CA ĐN không đủ người làm việc này sao? Nếu minh bạch thì mắc mớ gì phải đeo khẩu trang che mặt? (Nhìn như chó rọ mõm)
CSGT Đồng Nai, nói về độ gian manh xảo trá và mất dạy thì cánh tài xế Nam Bộ quá rõ rồi. Làm sao mà nó làm được như lời bác nói.
 
Hạng B2
14/2/11
403
119
63
Rồi Nguyễn Sin cũng bị úp sọt như Trần Đình Sang thôi.
Chỉ gói gọn trong nội dung clip thì em không biết các "tiếp thị sữa" trong clip sai gì, còn nhóm Nguyễn Sin lấy quyền gì để tấn công nhóm kia như vậy. Không chừng CSGT Đồng Nai tư vấn cho nhóm tiếp thị sữa kia kiện ngược lại nhóm Nguyễn Sin...
Em không ưa gì tiếp thị sữa nhé, chỉ nêu quan điểm từ nội dung clip.
Mình cũng thấy về mặt pháp luật, người dân có quyền sử dụng camera ghi hình , kể cả trường hợp ghi hình người vi phạm luật giao thông, còn nhóm Sin này có quyền gì khi lục soát giỏ, bẻ tay người kia... đây là hành vi phạm pháp luật.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
17/11/18
4
0
1
35
trên QL51 có các điểm giao nhau tín hiệu đèn như ngã 3 67 qua trạm thu phí 51 số 2, ngã 3 chợ mới phước thái, ngã 3 chợ cũ Phước Bình. đều có các tiếp thị sữa quay phim vượt đèn vàng và đèn đỏ, chung quy sẽ dc báo bộ đàm với trạm CSGT phía trên báo Biển số và thông báo lỗi vi phạm là không tuân thủ tín hiệu đèn. các tài xế muốn nhanh thì bắt buộc phải làm luật thì mới cho đi nhanh.
 
Hạng B2
14/2/11
403
119
63
A ghi hình đàng hoàng thì tại sao khi có người dân xuất hiện trong những giây đầu của clip thì a lại gom đồ bỏ vào túi chạy..
họ chạy vì sợ cướp cũng dễ hiểu,, Họ có thể kiện lại hành vi của nhóm lục soát giỏ, bẻ tay ... ngoài ra còn có thể kiện tự ý up hình của họ lên mạng theo luật an ninh mạng nữa. Nếu chạy cho đúng luật đừng vượt đèn thì sợ gì nhóm quay phim này
 
Hạng D
9/7/12
2.272
5.507
113
Ngôn từ, hành động như vầy đưa lên chỉ làm ô nhiễm môi trường