Bác này nói chuẩn nhất nè.Em giải thích luôn 2 chiều một cách ngắn gọn
- Chiều thứ nhất là TNDS bắt buộc, cái này liên quan đến bồi thường cho bên thứ ba khi xảy ra tai nạn. Cái này có thể tham gia tự nguyện trên mức qui định do thoả thuận giữa bên BH và người tham gia BH.
- Chiều thứ hai là BH Vật chất xe (VCX), là tự nguyện của chủ xe. BH cho chính chiếc xe đó. Còn lỗi hay không lỗi cũng được bồi thường phải xen lại. Nếu bên gây TN đã bồi thường thì không có chuyện BH sẽ bồi thường tiếp. Trong trường hợp bên gây TN không bồi thường thì BH sẽ bồi thường và bảo lưu quyền thu đòi bên thứ ba.
Đôi dòng trao đổi.
Bảo hiểm TNDS bắt buộc sẽ đền cho bên bị tai nạn (bên thứ 3) khi bác chủ gây ra tai nạn (cái này căn cứ theo biên bản của CA). Trường hợp bảo hiểm TNDS của bác chủ hết hạn thì chỉ có cách móc túi đền cho bên kia theo thỏa thuận 2 bên, chưa kể bác chủ phải đóng thêm tiền phạt tội lưu thông khi xe hết bảo hiểm TNDS nữa.