Tập Lái
13/9/12
48
27
18
Lúc nào cũng nên đưa "đít" vô trước, để lỡ gặp tình huống xấu thì nhảy lên xe chạy ra cho lẹ!
 
  • Like
Reactions: ngtatliem
Tập Lái
26/10/16
33
28
18
47
Theo mình thì bạn nên chịu khó de vào ! Có mấy nguyên tắc cần chú ý :
1. Đề phòng cháy nổ, khi cấp bách, leo lên xe phi nhanh ( vì de vào nên xe hướng ra ngoài rất thuận tiện ! ).
2. Nguyên tắc PCCC là khi đậu xe trong hầm, đầu xe phải hướng ra ngoài ( các công ty, XN, VP.. ) xui xui PCCC đi kiểm tra, bị phạt nữa đó !
 
Hạng C
14/12/16
580
340
63
Nếu tiến để mở cửa bên lái thì có dễ không ạ?

Em cảm ơn các cụ nhiều.
Em nghĩ quy tắc là chỗ khó lúc nào cũng lùi vào có thể vài lần bro chưa quen nhưng quen rồi chắc ổn
 
Hạng B2
31/10/16
397
528
93
56
De vào dể hơn vì khi đánh lái phần đầu xe lia ngang quãng rộng lắm dể bị cạ sườn.
Vào gọn rồi thì tiến ra 1 tí để mở của bước ra ngoài, rồi thể dục bằng cách đẩy xe vào lại.
Sáng ra cần xe đi thì hé cửa hạ phanh tay, đẩy ra ngoài mở cửa leo lên chạy.
Đùa tí cho vui, không biết chiều rộng con đường trước gara nhà bác có rộng không? gara vừa khích xe mà đường hẹp thì khó đấy.
 
Hạng F
12/10/16
7.472
6.333
113
LÙI! Ra tiện hơn có cần chạy cho nhanh :)
Khụ khụ, chạy đi đâu cho nhanh bác?
E là e thích cách suy nghĩ của bác đấy nhé
Nhà e nền cao hơn đường 50 cm thẳng tuột, rộng 3m vậy nên tiến hay lùi các bác?
E thì xưa nay toàn tiến chứ chưa dám lùi lên nhà
 
Hạng C
28/2/12
555
788
93
Bắt buộc phải tiến, dễ òm, tuy nhiên vỉa hè và đường trước nhà bác phải đủ rộng để căn thẳng xe trước khi vào
 
Tập Lái
27/12/16
6
1
3
53
Chuồng rộng thì tiến cho nhanh, chuồng hẹp khó quá mời anh đi lùi: