Hạng C
29/1/16
598
6.645
93
Giá đất sẽ tiếp tục tăng năm 2017
Ngày đăng: 05-01-2017

LLGroup – Bất động sản trong năm 2016 là một kênh đầu tư sôi động, nóng hổi trên thị trường bởi giá đất ngày càng được mọi người quan tâm dẫn đến hiện tượng tăng mạnh và có tính ổn định. Thị trường đất cũng như nhà ở đặc biệt giàu tiềm năng không chỉ đối với các doanh nghiệp mà đây còn là kênh đáng quan tâm của không ít nhà đầu tư thông minh.

Theo báo cáo tình hình thị trường năm qua cũng như dự báo trong năm tới, các chuyên gia BĐS cho biết, có ít nhất 6 lý do khiến cho cơn sốt giá đất năm 2016 sẽ tiếp diễn ra vào năm 2017.

Thứ nhất, trong hai năm qua, nhà chung cư đã khuấy động thị trường TP. HCM và Hà Nội, lần lượt chia theo phân khúc 2015 dành cho căn hộ cao cấp, 2016 dành cho căn hộ trung cấp và 2017 nhiều khả năng điểm nhấn chuyển sang chung cư giá rẻ (bình dân).

Những dự án căn hộ mọc lên đã góp phần chỉnh trang đô thị, tăng mật độ dân cư nội khu lên đáng kể. Đây chính là mồi lửa kích giá đất quanh các khu dân cư mới này tăng lên. Giá đất quanh các tòa chung cư mới mọc lên có thể tăng với tỷ lệ trên 20% mỗi năm, tốc độ tăng này được dự báo trên cơ sở khu vực có mật độ dân số tăng lên thì giá đất cũng leo thang theo.

Thứ hai, các đại gia bất động sản tại TP. HCM và Hà Nội vẫn đang tăng tốc thực hiện chiến dịch săn, gom, thâu tóm quỹ đất bằng nhiều hình thức để chuẩn bị cho những kế hoạch phát triển sản phẩm mới. Cuộc đua săn lùng quỹ đất của các tay chơi máu mặt này đã kích giá đất tăng mạnh trong năm 2016 và chưa có dấu hiệu dừng lại trong năm 2017.

Thứ ba, nguồn lực khổng lồ của xã hội được đưa vào đầu tư hạ tầng tính bằng đơn vị chục tỷ USD trở lên tại TP. HCM và Hà Nội trong vòng 1 - 2 năm qua đã và đang tiếp tục phát huy tác dụng, tạo cú hích lớn kích giá đất tăng theo cầu, đường, đại lộ mới, vành đai, cao tốc, metro... Vừa qua, thông tin mới nhất được đưa ra từ Sở Giao thông vận tải TP. HCM cho biết trong năm 2017 sẽ triển khai đến 80 dự án xây dựng các công trình giao thông khắp thành phố. Trong đó có hàng loạt công trình chống kẹt xe được triển khai cấp bách hứa hẹn kích thích khả năng phát triển bùng nổ của thị trường BĐS ở Thành phố phát triển nhất cả nước này.

Thứ tư, quan điểm cho rằng đất đai là tài nguyên sẽ khan hiếm theo thời gian, quỹ đất không tăng lên, có thể tạo hiệu ứng tích cực trong giới đầu tư bất động sản gắn liền với đất.

Thứ năm, tâm lý phải có tấc đất cắm dùi trong người Việt khá nặng nề và luôn âm ỉ, chỉ chờ dịp thổi bùng lên mạnh mẽ khi điều kiện tài chính cho phép. Đây cũng là tư duy ăn chắc mặc bền, tích lũy tài sản kiểu truyền thống đã tồn tại trong suốt chiều dài lịch sử của thị trường bất động sản.

Ngoài ra, hiện nay kênh đầu tư BĐS được đánh giá là khá an toàn và tối ưu. Trong khi gửi tiết kiệm ngân hàng, tích trữ vàng hay ngoại tệ, đầu tư chứng khoán đang có dấu hiệu rủi ro và giảm dần thì người dân đang ngày càng chịu bỏ số tiền tích lũy được để mua bán các dự án BĐS có vị trí thuận lợi, tiện ích đầy đủ mà giá cả phải chăng.

Cuối cùng, nhu cầu thay đổi khẩu vị đầu tư đang rất lớn. Đầu tư căn hộ chung cư cao cấp đã chiếm lĩnh trong 3 năm qua nên khả năng giới buôn địa ốc đổi khẩu vị dịch chuyển sang kênh đầu tư đất hoặc các dự án giá rẻ trên dưới 1 tỷ để có tính thanh khoản ổn định.

Với những lí do trên, năm 2017 sẽ vẫn là cơ hội tốt cho các nhà kinh doanh địa ốc bởi giá đất tăng đều đặn cho thấy nhu cầu của người dân về thị trường này vẫn luôn mạnh mẽ. Có những chính sách hợp lý, cân nhắc nguồn tài chính và nhìn nhận khả năng đầu tư đúng chỗ sẽ là những điều mà các doanh nghiệp nên làm khi thị trường BĐS vẫn đang rất “nóng”.

Lê Vi
LLGroup – Tin tổng hợp

Gần cuối năm thì báo chí đồng loạt đăng tin bóng bongs bđs...
giờ thì lại đăng tin....
Có không ta? Sao mà thấy loạn chưởng quá !!!
Bác rảnh quá! Tết rồi, hia mai Ấn Độ nhà bác nở chưa???
 
  • Like
Reactions: pheo@
Tập Lái
16/4/13
21
424
48
Lúc BĐS huy hoàng, đất là kênh có lời nhất, đến lúc boom thì đất cũng là kênh thiệt hại nặng nhất
 
  • Like
Reactions: math_cfa
Hạng C
24/2/11
793
18.859
93
Đợt này ngoài việc sốt ra thì mình thấy cũng không ảo lắm. Rõ ràng là giá đất lên theo cơ sở hạ tầng khoảng 2 năm nay chứ không phải là vẽ ra lên theo kiểu bơm thổi, tin đồn, bầy đàn như hồi trước ( nhơn trạch, mỹ phước...) giờ nếu có rớt giá chắc cũng không đến nỗi nổ banh xác như trước.
 
Hạng C
29/1/16
598
6.645
93
View attachment 597724

View attachment 597723

Nở tè le hết... Mai Hà Lan chứ không phải mai india bác cộp ơi.... Mai hà lan phèo giống đặc biệt là hoa ghép rất nhiều cánh. Thường thì mai hà lan cánh đơn chỉ có một lớp thôi.
Mai hà lan , đào gì cũng nở tè le hết rồi...
phèo mới chụp xong.
há há há....
Vì cái nhiều cánh nên cọp mới nhớ chứ ít cánh thì đâu có ấn tượng mà nhớ! Giữ gen nha!
 
Hạng C
9/9/14
933
21.584
93
Thiệt, cây mai của bác Phèo nhìn ấn tượng thiệt, nhưng không giống hoa mai, giống hoa hồng hơn. Nhưng bác Phèo mua giống ở đâu vậy? Trồng trong chậu hay xuống đất luôn? Rồi cái hoa đỏ đỏ trong hình là hoa gì vậy bác Phèo.
 
Hạng D
22/6/15
4.631
21.134
113
Thiệt, cây mai của bác Phèo nhìn ấn tượng thiệt, nhưng không giống hoa mai, giống hoa hồng hơn. Nhưng bác Phèo mua giống ở đâu vậy? Trồng trong chậu hay xuống đất luôn? Rồi cái hoa đỏ đỏ trong hình là hoa gì vậy bác Phèo.
Mai hà lan đó bác, thân cành nó xấu quắc hà, lá nó giống như lá cây mì ( khoai mì ) vậy, nhưng hoa nó rất to và rất đẹp, hoa nó nhìn giông giống như hoa cúc đại đoá đà lạt vây, nhưng cánh của nó to hơn.
cây này phèo trông dưới đất, gốc nó to hơn cái bắp đùi của phèo rồi, cao trên 4m, pjeof chụp hình nó mà phải với với
Còn cây hoa đỏ đỏ đó là đào ngoài hà nội, phèo trồng mười mấy năm rồi ( chắc trên 15 năm ) nên nó thích ứng với môi trường, khí hậu trong này rồi, năm nào cũng ra hoa...
 
Hạng C
9/9/14
933
21.584
93
Mai hà lam đó bác, thân cành nó xấu quắc hà, lá nó giống như cây mì ( khoai mì ) vậy, nhưng hoa nó rất to và rất đẹp, hoa nó nhìn giông giống như hoa cúc đại đoá đà lạt vây, nhưng cánh của nó to hơn.
cây này phèo trông dưới đất, gốc nó to hơn cái bắp đùi của phèo rồi, cao trên 4m, pjeof chụp hình nó mà phải với với
Còn cây hoa đỏ đỏ đó là đào ngoài hà nội, phèo trồng mười mấy năm rồi nên nó thích ứng với môi trường, khí hậu trong này rồi, năm nào cũng ra hoa...
Lúc nãy cũng định nói là nó giống hoa cúc, nhưng sợ bác Phèo kiêng nên nói là giống hoa hồng. Nó được bao nhiêu tuổi rồi mà cái gốc to vậy? Hôm trước có đi xem mấy cây mai mà gốc bằng đùi người lớn thì toàn trăm triệu. Định trồng hai cây trước sân nhà để hàng năm cho nó ra hoa nhưng không biết mua ở đâu cho đảm bảo. Mà bác Phèo mua cây hoa này ở đâu thế?
 
Hạng D
22/6/15
4.631
21.134
113
Lúc nãy cũng định nói là nó giống hoa cúc, nhưng sợ bác Phèo kiêng nên nói là giống hoa hồng. Nó được bao nhiêu tuổi rồi mà cái gốc to vậy? Hôm trước có đi xem mấy cây mai mà gốc bằng đùi người lớn thì toàn trăm triệu. Định trồng hai cây trước sân nhà để hàng năm cho nó ra hoa nhưng không biết mua ở đâu cho đảm bảo. Mà bác Phèo mua cây hoa này ở đâu thế?
kiêng gì mà kiêng chời...
Mua ở vựa cây kiểng đó bác, cũng lâu rôi không nhớ nữa, khi hỏi mua thì họ bảo hết rôi, tại vì phèo lúc đó mua một đống mấy cái đồ gốm: cầu, nhà rông, canh, tiều, ngư, mục.... Mà phèo lựa toàn loại cao cấp về chơi gắn trên hòn non bộ nên họ nói là thôi có một cây để ưu tiên cho phèo...líc mua nó đâu ra hoa đâu mà biết, đến khi nó ra hoa thì phèo mới phát hiện ra là trúng mánh...he he he...
 
  • Like
Reactions: letamlove
Hạng D
22/6/15
4.631
21.134
113
TP.HCM: Thị trường nhà đất khu Đông sẽ ra sao trong năm 2017?

Công ty Cushman & Wakefield Việt Nam vừa công bố báo cáo thị trường bất động sản quý IV/2016. Theo đó, đối với căn hộ bán tại TP.HCM, quý IV/2016, nguồn cung mới tăng 10% so với quý trước, với 9.800 căn hộ ở cả dự án mới và các dự án hiện hữu, trong đó hơn 40% tập trung ở khu vực phía Đông. Xu hướng mua Biệt thự, nhà Phố tại khu Đông Sài Gòn Thu hút đầu tư khu đô thị Đông Sài Gòn Bất động sản khu vực Hà Đông: Chủ yếu là khách hàng có nhu cầu ở thực

Tính đến quý 4/2016, có 29.950 căn hộ có sẵn để bán ở tất cả các hạng trên thị trường sơ cấp, tăng 11% theo quý và 49% theo năm (đến hết quý 4/2015 số căn hộ sẵn sàng để bán là 20.049 căn). Trong đó, căn hộ Hạng B dẫn đầu thị trường chiếm khoảng 42%, trong khi Hạng C và Hạng A chiếm lần lượt 31% và 27%. Quận 2, 7, 8 và Bình Thạnh tiếp tục thống lĩnh thị trường, chiếm hơn một nửa tổng nguồn cung sơ cấp.

Hoạt động thị trường đã cho thấy sự cải thiện cả theo quý và theo năm, với khối lượng giao dịch tăng 11% theo quý và 19% theo năm, trong đó 75% là ở Hạng B và C. Quận 2 dẫn đầu thị trường, chiếm 1/3 tổng số giao dịch trong quý này.

Tất cả căn hộ ở các hạng ghi nhận sự tăng giá theo năm, chủ yếu do giá cao hơn của các dự án mới. Trong khi giá trung bình Hạng B tăng gần 5% theo quý và 1% theo năm, đứng ở mức khoảng 30,7 triệu đồng/m2 (1.348 USD/m2); và Hạng C tăng 3% theo quý và hơn 7% theo năm, đạt gần 20,3 triệu đồng/m2 (889 USD/m2); giá trung bình Hạng A giảm 4% theo quý nhưng tăng gần 12% theo năm; đạt 52,4 triệu đồng/m2 (2.303 USD/m2).

Thống kê của C&W cũng cho thấy, gần 7.000 căn hộ được tung ra thị trường trong quý IV/2016 dự kiến sẽ giao nhà giai đoạn 2018 – 2020.

Cushman & Wakefield dự báo trong năm 2017, hơn 30.000 dự kiến sẽ gia nhập thị trường, trong đó gần 70% tổng nguồn cung tương lai tập trung ở khu vực phía Đông. Mặc dù thị trường vẫn còn có nhu cầu rất lớn cho phân khúc bình dân, tuy nhiên, các dự án trung và cao cấp mà nằm ở vị trí đắc địa sẽ tiếp tục thu hút các nhà đầu tư. Niềm tin thị trường dự kiến sẽ tiếp tục cải thiện trong ngắn và trung hạn.

Theo đánh giá của các chuyên gia nghiên cứu, việc giải quyết được bài toán giao thông đã khơi thông dòng chảy bất động sản khu Đông Sài Gòn. Trong khi quỹ đất và nguồn cung trong trung tâm TPHCM đang cạn kiệt và có giá thành rất cao, thì hiện nay xu hướng của người mua đang đổ bộ về các vùng ven, trong đó khu Đông đang là tâm điểm của các nhà đầu tư.

Với số vốn đầu tư lớn để nâng cấp hạ tầng, quỹ đất sạch, giá cả hợp lý cùng các dự án của những chủ đầu tư uy tín, quận 2 và quận 9 đang chứng kiến sự đổ bộ ồ ạt của giới đầu tư bất động sản, tạo nên những cơn “sóng” giao dịch ở hầu hết các phân khúc.

Đặc biệt, một diễn biến được cho là khá bất ngờ tại thị trường nhà đất khu Đông trong năm 2017 này là có sự xuất hiện của nhiều dụ án nhà ở vừa túi tiền. Từ đó, đánh giá của chuyên gia phân tích độc lập Phan Công Chánh cho thấy thị trường tại đây sẽ có sự cạnh tranh rất gay gắt, thị phần sẽ được phân định lại.

Theo đó, ngoài Him Lam Land với một số dự án nhà ở vừa túi tiền đang được triển khai xây dựng tại quận 9 và Thủ Đức, Nam Long cũng tham gia với dòng dự án mới có tên EHomes với gần 1.000 căn hộ giá rẻ sẽ gia nhập thị trường trong thời gian tới.

Song song đó, một khu đô thị nhà ở giá rẻ của Vincity đang được triển khai sẽ tạo thêm "món ăn" khoái khẩu cho khách hàng. Dự án nhà ở giá rẻ của Vincity toạ lạc tại quận 9 có diện tích hơn 200ha, đang được chủ đầu tư san lắp mặt bằng, sẽ góp phần giảm sự lêch phá cung - cầu.

Theo ghi nhận, các dự án bất động sản tại quận 2 đều chạy dọc theo tuyến Xa lộ Hà Nội, còn tại quận 9 chủ yếu đều tập trung dọc tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, kéo dài khoảng 10km đến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và kết thúc ở đầu đường Nguyễn Duy Trinh. Trong đó, có sự góp mặt của nhiều đại dự án lớn của các chủ đầu tư như Kiến Á, Khang Điền, Novaland, Sơn Kim Land...

Ngoài ra, khu Đông TP.HCM là nơi giành nhiều “ưu ái” nhất từ khối ngoại. Mới nhất, hàng loạt tên tuổi nhà đầu tư lớn trên thế giới công bố đổ hàng tỷ đô la vào khu Đông như Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc); Mitsubishi và Toshiba (Nhật Bản); Kepple Land; CapitaLand (Singapore)... góp phần tạo nên “đòn bẩy” kéo giá trị BĐS của khu vực này gia tăng không ngừng.

Gia Khang
Theo Trí thức trẻ
http://cafef.vn/tphcm-thi-truong-nha-dat-khu-dong-se-ra-sao-trong-nam-2017-20170116105106075.chn