Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B1
23/2/12
79
0
0
Nói chung ai khó khăn thì khó khăn chứ mấy anh đại gia giàu thì vẫn giàu, nước vẫn luôn chảy xuống chỗ trũng mà. :D Cố làm "đại gia" đi các bác để đỡ phải lo lắng :D
 
Tập Lái
11/7/11
47
0
6
tuando nói:
Đối với OSers thì chẳng đáng kể gì. Tăng 10% thì tháng tốn thêm 2-3 trăm ngàn là cùng.

<span style=""color: #ff6600;"">Cái đáng kể là chi phí vận chuyển tăng => giá thành sản phẩm tăng => tiền mất giá. </span>

Nhưng đã mất giá vài chục % mỗi năm rồi, thêm vài % nữa cũng chưa phải là cái gì quá ghê gớm.

Tương lai ư: khá là u ám. Chi phí sản xuất kinh doanh ngày càng tăng. Sức cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa giảm. Sức mua giảm. Cả đất nước này sẽ sống nhờ vào cái gì? Nông nghiệp? Tài nguyên? Ngoại hối? Viện trợ???
Chính xác, chỉ khổ cho dân nghèo. Ra chợ mua trái cây mà thấy chênh lệch ghê gớm
 
Hạng D
10/11/07
4.987
25
0
HCM
www.esoft-vn.com
Thực ra còn một hy vọng le lói: giá dầu DO tăng ít hơn các loại khác.
Tỷ trọng tiệu thu DO cao hơn nhiều lần so với xăng.
 
Hạng B1
14/2/12
76
0
0
43
HCM
Chỉ là một phần trong nhóm giải pháp đồng bộ thôi: tăng giá xăng, tăng giá gaz, tăng giá điện, tăng giá nước, tăng giá sữa.... Tất cả đều tăng! Còn e thì cũng sắp tăng xông :mad:
 
Hạng F
22/5/05
17.658
6.052
113
59
Thành phố Run Quất
Chính phủ đã "pó hand " với các tập đoàn lợi ích năng lượng:
http://www.tamnhin.net/Di...g-dau-bao-lau-nua.html
...
Trong khi đó, thời điểm cuối tháng 3/2012 lại đang đến rất gần. Đó chính là kỳ hạn tăng giá điện 3 tháng một lần, với mức 5% “tự quyết” của EVN như đã được “hứa hẹn”. Nếu quả thực đợt tăng giá điện sẽ diễn ra trong thời gian tới thì có thể nói, “chiến dịch tổng lực” của nhóm lợi ích điện lực và xăng dầu sẽ đạt được kết quả mỹ mãn khi 2012 chỉ mới bắt đầu quý đầu tiên của nó.
...
Một lần nữa lại đã diễn ra, và nếu lại có những lần khác trong năm 2012 này, Chính phủ phải nhượng bộ trước quyền lợi và sự đòi hỏi vô lối của các nhóm lợi ích, người dân sẽ còn trông cậy vào đâu để khôi phục niềm tin của mình với Chính phủ?
 
Hạng B2
15/9/11
223
0
16
44
Không thể có lý do những mặt hàng cơ bản tại VN (xăng, điện, gas, sữa, thuốc lá, rượu, quần áo...) lại đắt hơn Mỹ được.
 
Hạng B2
25/10/07
218
1
16
Bạn e nói xăng bên Mỹ cũng mới lên, từ 3.5$/gallon --> gần 5$ (các cây xăng giá khác nhau từ 4.25$ - 5.25$), 1gallon = 3,8l.
Thịt gà vn còn mắc hơn bên Sing
 
Hạng C
29/2/12
841
18.244
93
32
dự báo giá xăng tăng
- các cây xăng bắt đầu giảm bớt giờ bán bằng các chiêu: cúp điện, bảo trì, ....
- các đại lý (công ty phân phối) than lỗ
Lý do: khi có kế hoạch tăng giá xăng thì 12 đầu mối xăng dầu toàn quốc bắt đầu bán cho đại lý ít lại, chiết khấu giảm từ 1000 xuống còn 700, 600, 500, và từ từ chỉ còn 200, do đó các đại lý càng bán càng lỗ, nhưng vẫn phải bán, nếu không bán thì bị phạt, và các đại lý kêu gào lên lỗ, dĩ nhiên là lỗ thật, báo chí đang rùm rùm, và có cái cớ (lý do) để tăng giá xăng hợp pháp.
tăng giá xăng thì đại lý nào cũng biết trước hết nhưng họ không có hàng để trữ, nên dù có biết trước cũng không thể đầu cơ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.