Đó là đánh giá của Federal Highway Administration, một cơ quan trực thuộc Bộ Giao thông Mỹ.[pagebreak][/pagebreak]
Giá xăng giảm, thất nghiệp thấp, dân số tăng, những yếu tố này khiến năm ngoái người Mỹ lái xe hơn 3 ngàn tỷ dặm (48.000.000.000.000 km), nhiều nhất từ sau cuộc Đại Khủng hoảng (2007-2009).
Nhưng hoạt động kinh tế gia tăng đi kèm theo nhược điểm của nó : kẹt xe.
Tùy thuộc nơi bạn sinh sống. Giao thông ở Los Angeles tệ nhất, bạn tiêu tốn 81 giờ mỗi năm vì kẹt xe, kế tiếp là Wasington DC và San Francisco mất 75 giờ.
Nằm trong top 10 còn có : Houston (74 hours), New York (73 hours), Seattle (66 hours), Boston (64 hours), Chicago (60 hours), Atlanta (59 hours) and Honolulu (49 hours).
Nếu tính theo số giờ mỗi người dân bị mất do tắc đường, thành phố London tệ nhất thế giới với 101 giờ mỗi năm. Nhưng tính tổng số giờ người dân bị mất thì nước Mỹ dẫn đầu với 8 tỷ giờ.
Bộ Giao thông Mỹ ước tính trong 30 năm tới sẽ có 70 triệu người cạnh tranh nhau khoảng trống trên đường cao tốc. Cũng trong thời gian này, ước tính xe tải cũng tăng thêm 65%.
Cuối năm ngoái, Bộ Giao thông tổ chức cuộc thi “Smart City Challenge," treo giải thưởng 40 triệu USD cho thành phố nào đưa ra được giải pháp hữu hiệu giải quyết vấn nạn tắc nghẽn giao thông.
Các thành phố đề xuất 75 phương án, nhưng tuần trước Bộ trưởng Giao thông đã thu hẹp danh sách lọt vào vòng chung kết còn 7 phương án.
Dự kiến danh sách thành phố chiến thắng sẽ được công bố vào tháng 6.