Hạng F
14/3/13
5.958
140.560
113
Phong Lăng Độ
Vậy là có chỉ đạo ... hay bác thấy thớt chuyện ngoài lề bị xóa , rồi bác mở thớt này để thay thế . Vậy là bây giờ bác phải nhiệt tình hơn , phải bỏ nhiều thời gian hơn để cho thớt này nó phải ngang hàng thớt CNL của GMFC nha .
Chúc bác thành công.

CHi đạo gì ? ở đây đâu phải là tổng cty hay tập đòan mà chỉ với đạo hả chú Beer
 
Hạng D
2/10/14
1.466
256
63
La cà đâu đó
cái đó phải có họ nhà Beerguy ủng hộ thớt mới có lửa
Bỏ qua chuyện cũ đi bác ui ... cái gì đã qua , không cần xài nữa thì xóa đi ... bác cứ lưu giữ vậy , cái ổ cứng của bác nó sẽ có ngày bị overload ... xịt khói đó .
 
Hạng F
14/3/13
5.958
140.560
113
Phong Lăng Độ
Bỏ qua chuyện cũ đi bác ui ... cái gì đã qua , không cần xài nữa thì xóa đi ... bác cứ lưu giữ vậy , cái ổ cứng của bác nó sẽ có ngày bị overload ... xịt khói đó .

chuyện củ chuyện gì vậy bác em có biết chuyện củ đâu
 
Hạng D
2/10/14
1.466
256
63
La cà đâu đó
Chứng hay quên đang ăn mòn giới trẻ

Ngày 27 tháng 9, 2014 | 07:41

1388-hay-quen-1-1411728240310.jpg

Chia sẻ:
SKĐS - Chứng hay quên hiện nay còn gặp ở cả những người trẻ tuổi, thậm chí là lứa tuổi học sinh, sinh viên

Chứng hay quên là bệnh của người cao tuổi khi mà tuổi tác cao khiến các cơ quan dần lão hóa và bị sa sút trí tuệ. Nhưng chứng hay quên hiện nay còn gặp ở cả những người trẻ tuổi, thậm chí là lứa tuổi học sinh, sinh viên. Người bệnh thường than phiền là giảm trí nhớ hoặc khó nhớ, hay quên. Vậy căn nguyên của hội chứng này là gì?
Người trẻ cũng mắc chứng hay quên, vì sao?

Có hai loại trí nhớ khác nhau là trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn. Trí nhớ ngắn hạn là ghi nhớ về những việc diễn ra trong vòng vài giờ gần đây, trí nhớ dài hạn là liên quan đến các tiến trình trong quá khứ và các mối liên hệ. Khi người trẻ tuổi bị hư hỏng một hoặc cả hai loại trí nhớ trên thì họ sẽ bị mắc chứng quên. Các nguyên nhân có thể gây bệnh hay quên ở người trẻ gồm:
Làm việc căng thẳng có thể dẫn đến bệnh hay quên: Phần lớn người trẻ tuổi phàn nàn về trí nhớ của mình không phải là những người mắc bệnh lý suy giảm trí nhớ thật sự mà do những người này thường mắc một trong các hội chứng rối loạn lo âu, trầm cảm, căng thẳng kéo dài hoặc stress cấp tính, áp lực công việc, rối loạn giấc ngủ làm giảm tập trung chú ý và ảnh hưởng đến trí nhớ. Họ thường khó khăn trong việc nhớ các sự kiện mới và nhớ lại các việc đã qua. Tuy nhiên, khi được điều trị và thư giãn thần kinh tốt, thường khả năng trí nhớ cũng phục hồi dần theo tiến triển tốt lên của bệnh.
Do các bệnh lý: Người trẻ đang bị trầm cảm hay những dấu hiệu của chứng tâm thần phân liệt rất hay quên. Mất trí nhớ ở những trường hợp này xảy ra trong những tình huống quá căng thẳng hoặc nguy cấp và thường chỉ bị mất trí nhớ ngắn hạn, tuy nhiên đôi khi cũng bị mất trí nhớ dài hạn. Người mắc bệnh gan, thận mạn tính mà không biết hoặc bệnh phổi mạn tính gây thiếu ôxy não cũng có triệu chứng hay quên.
1388-hay-quen-1-1411728240310.jpg

Giảm trí nhớ xuất hiện ngày càng nhiều ở những người trẻ tuổi.
Nguyên do bệnh ở não và chấn thương não: Mất trí nhớ tạm thời dễ xảy ra ở những người bị viêm não và viêm màng não. Các nguyên nhân này có thể gây tổn thương vững bền ở não. Tùy theo mức độ tổn thương, người ta có thể mất trí nhớ ngắn hạn hay dài hạn hoặc cả hai. Nhiều bệnh thực thể có biểu hiện hay quên như bệnh nhân sau đột quỵ, các chấn thương não ở người lớn tuổi như bị máu tụ dưới màng cứng (chấn thương này thường xảy ra khi bị ngã và đập đầu nhẹ vào tường nhưng không biết hoặc ngã trong lúc say xỉn nên không nhớ). Ngoài ra, còn có những trường hợp teo vỏ não do mắc một bệnh di truyền hoặc bệnh lý thoái hóa não... cũng gây mất trí nhớ và hay quên.
Ngoài ra, đa số bệnh nhân chấn thương sọ não bị mất trí nhớ ngắn hạn, họ không thể nhớ lại về tai nạn đã qua. Nếu tổn thương não rộng và nặng hơn thì có thể mất cả trí nhớ dài hạn.
Do thuốc và chất gây nghiện: Ở người thiếu vitamin B1 dễ bị chứng mất trí nhớ mang tên là hội chứng Wernicke-Korsakoff. Hội chứng này thường thấy ở người thiếu ăn kéo dài hoặc người nghiện rượu. Nếu không điều trị, bệnh có thể tiến tới mức sa sút trí tuệ. Được điều trị tốt, bệnh nhân có thể phục hồi hoàn toàn, nhưng về sau thỉnh thoảng vẫn có thể có những khoảng thời gian ngắn bị mất trí nhớ tạm thời. Sử dụng các chất kích thích, nghiện rượu bia lâu năm, sử dụng chất gây nghiện như cocain cũng là nguyên nhân gây chứng hay quên.
Làm gì để điều trị chứng hay quên?
Khi một người bị chứng hay quên, nhân cách người bệnh cũng thay đổi như biểu hiện tính ngơ ngác, thờ ơ với người khác, luôn than phiền quên, không nhớ. Hai kiểu biểu hiện rối loạn trí nhớ thường gặp mắc chứng quên này thường hay lặp lại câu hỏi, nhấn mạnh từ cuối hay nhắc đoạn cuối của câu.
Chứng hay quên có thể chữa trị khỏi. Nhiều cố gắng của y học đã khẳng định chứng quên ở giai đoạn sớm thì có thể điều trị khỏi hoặc ít ra cũng làm quá trình tiến triển bệnh chậm lại, giúp cho người bệnh có cuộc sống tốt hơn. Do đó, khi thấy có biểu hiện quên nên đi khám ngay để được xác định mức độ quên, tìm các yếu tố nguy cơ gây bệnh và điều trị bệnh.
Hiện nay, rất nhiều thuốc điều trị đặc hiệu cho các chứng quên như quên do sa sút trí tuệ, quên sau tai biến mạch máu não, quên thông thường ở người lớn tuổi, quên do các bệnh trầm cảm và stress... Một quan niệm mới về điều trị đã được đưa ra là dùng các thuốc chống thoái hóa não như vitamin E, vitamin C, gingo giloba (được chiết xuất từ cây bạch quả). Đây là những thuốc có tác dụng chống ôxy hóa giúp bảo vệ tế bào, đặc biệt giúp các tế bào não tránh khỏi tác hại của quá trình thoái hóa não. Bên cạnh đó, chúng còn có khả năng cải thiện tuần hoàn não nên cũng được dùng để điều trị chứng quên và suy giảm nhận thức sau tai biến mạch máu não.
Hơn nữa, mỗi người hãy tự là bác sĩ của chính mình. Hãy biết điều phối công việc hợp lý, dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Chứng sa sút trí nhớ có quan hệ mật thiết với tình trạng thiếu ngủ và stress, vì vậy bạn cần ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi, thư giãn đúng cách. Đi dạo ở nơi có nhiều cây xanh sẽ tốt hơn nhiều việc nằm dài trên sofa xem tivi vì trong khi dạo chơi, máu được cung cấp thêm ôxy, giúp não hoạt động mạnh hơn.
Ngoài việc sử dụng thuốc, bạn có thể luyện tập các môn thể thao, đặc biệt là luyện tập yoga. Yoga là một môn nghệ thuật có tính khoa học, tập luyện yoga sẽ dần dần cho mọi người cảm nhận được sự yên tĩnh và sự hợp nhất của bản thân với môi trường xung quanh. Yoga sẽ làm cho cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và yoga cải thiện chức năng hoạt động của các hệ hô hấp, tuần hoàn, tiêu hoá, nội tiết. Đồng thời, yoga cũng đem lại sự ổn định và sáng suốt cho ý chí của bạn. Và tất nhiên, trí nhớ của bạn sẽ được cải thiện mỗi ngày. Bên cạnh đó cần năng vận động thân thể. Thể dục thể thao không chỉ giúp rèn luyện thể lực mà còn cải thiện trí lực bởi nó thúc đẩy khí huyết lưu thông, tăng cường chuyển hóa và gia tăng tuần hoàn não, cân bằng tâm trạng. Những môn thể thao ngoài trời như bơi, đi bộ, đạp xe cũng rất tốt cho trí nhớ.
 
Hạng F
15/11/10
9.321
2.961
113
50
Thớt này cũng mang ý nghĩa tựa như thớt CNL củ nhưng có lẽ không bằng. Tiếp tục chơi có ý nghĩa thì để, còn không sẽ xóa định kỳ các bác nhể.
 
  • Like
Reactions: singapore12
Hạng D
2/10/14
1.466
256
63
La cà đâu đó
Thớt này cũng mang ý nghĩa tựa như thớt CNL củ nhưng có lẽ không bằng. Tiếp tục chơi có ý nghĩa thì để, còn không sẽ xóa định kỳ các bác nhể.
Bác có quyền mà , khi nào bác cảm thấy không thích nữa thì xóa đi . Bác Khoamone lại tạo cái mới . Chứ muốn dài lê thê như thớt cũ ... mất thời gian lắm .