RE: [Deleted]
Xin lỗi các bác cho em ti toe tí vì em thấy chưa có bác nào nói chính xác. Thực ra hệ thống Navigation gắn trên xe ô tô không hoàn toàn chỉ sử dụng GPS (hệ thống định vị toàn cầu). Nó chỉ sử dụng GPS để xác định vị trí cái xe, sau đó kết hợp với dữ liệu bản đồ có sãn trong xe để chỉ rõ vị trí của bác trên phố.
Để trả lời cho câu hỏi của Ông Tướng rằn họ đã làm thế nào mà tài thế.
Về cơ sở dữ liêu:
Nếu muốn có tất cả các con phố mới thì người dùng phải thường xuyên cập nhật và download dữ liệu mới. Việc lập bản đồ chính xác từng con phố và số nhà là việc làm kết hợp cả công nghệ cũ và mới, trong đó có công nghệ ảnh vệ tinh. Nói cụ thể người ta làm thế nào thì cực kỳ dài dòng nhưng để các bác có chút khái niệm em chỉ nêu ra 1 ví dụ nhỏ thế này. Ở Mỹ, nếu muốn xem ảnh của nhà mình nhìn từ trên trời xuống, bác chỉ cần mất $20 là sẽ có 1 bức ảnh với độ phân giải cao tới mức có thể nhìn rõ người đứng bên dưới. Tứ đó thấy được độ chính xác của ảnh vệ tinh như thế nào.
Về hệ thống định vị toàn cầu GPS:
Hệ thống này không liên quan đến bản đồ. Tùy vào thiết bị nhận tín hiệu vệ tinh của bác mà GPS có thể cho biết vị trí của bác bất cứ nơi đâu trên trái đất với độ chính xác tính bằng mét hay milimét. Lý thuyết của việc xác định vị trí bằng vệ tinh không có gì ghê gớm. Để xác định vị trí trên mặt phẳng (tọa độ 2 chiều) thì chỉ cần 3 vệ tinh. 2 vệ tinh sẽ liên tục quét sóng radio xuống đất, khi gặp vật thu tín hiệu sóng radio sẽ bị phản lại. căn cứ vào thời gian thu phát sóng, ta sẽ biết được khoảng cách D giữa vật và vệ tinh. Từ đó xác định vị trí của vật sẽ nằm trên đường tròn bán kính D và tâm là vệ tinh thứ nhất. Với cùng nguyên tắc thì ta cũng xác định được đường tròn thứ 2 với tâm là vệ tinh thứ 2. 1 trong 2 điểm giao nhau giữa 2 đường tròn này là vị trí của vật. Vì chỉ cần xác định tọa độ của vật trên mặt phẳng nên vị trí giao nhau ở trên cao sẽ bị lọai bỏ. Vệ tinh thứ 3 dùng để so sánh đồng hồ trên vệ tinh và đồng hồ của vật nhận sóng, từ đó tính chính xác khoảng cách. Cùng ly thuyết trên, trong không gian 3 chiều thì ta cần 4 vệ tinh. Người ta đã tính rằng để phủ sóng toàn cầu thì 1 nhà cung cấp dịch vụ phải có 16 vệ tinh.
Xin lỗi các bác cho em ti toe tí vì em thấy chưa có bác nào nói chính xác. Thực ra hệ thống Navigation gắn trên xe ô tô không hoàn toàn chỉ sử dụng GPS (hệ thống định vị toàn cầu). Nó chỉ sử dụng GPS để xác định vị trí cái xe, sau đó kết hợp với dữ liệu bản đồ có sãn trong xe để chỉ rõ vị trí của bác trên phố.
Để trả lời cho câu hỏi của Ông Tướng rằn họ đã làm thế nào mà tài thế.
Về cơ sở dữ liêu:
Nếu muốn có tất cả các con phố mới thì người dùng phải thường xuyên cập nhật và download dữ liệu mới. Việc lập bản đồ chính xác từng con phố và số nhà là việc làm kết hợp cả công nghệ cũ và mới, trong đó có công nghệ ảnh vệ tinh. Nói cụ thể người ta làm thế nào thì cực kỳ dài dòng nhưng để các bác có chút khái niệm em chỉ nêu ra 1 ví dụ nhỏ thế này. Ở Mỹ, nếu muốn xem ảnh của nhà mình nhìn từ trên trời xuống, bác chỉ cần mất $20 là sẽ có 1 bức ảnh với độ phân giải cao tới mức có thể nhìn rõ người đứng bên dưới. Tứ đó thấy được độ chính xác của ảnh vệ tinh như thế nào.
Về hệ thống định vị toàn cầu GPS:
Hệ thống này không liên quan đến bản đồ. Tùy vào thiết bị nhận tín hiệu vệ tinh của bác mà GPS có thể cho biết vị trí của bác bất cứ nơi đâu trên trái đất với độ chính xác tính bằng mét hay milimét. Lý thuyết của việc xác định vị trí bằng vệ tinh không có gì ghê gớm. Để xác định vị trí trên mặt phẳng (tọa độ 2 chiều) thì chỉ cần 3 vệ tinh. 2 vệ tinh sẽ liên tục quét sóng radio xuống đất, khi gặp vật thu tín hiệu sóng radio sẽ bị phản lại. căn cứ vào thời gian thu phát sóng, ta sẽ biết được khoảng cách D giữa vật và vệ tinh. Từ đó xác định vị trí của vật sẽ nằm trên đường tròn bán kính D và tâm là vệ tinh thứ nhất. Với cùng nguyên tắc thì ta cũng xác định được đường tròn thứ 2 với tâm là vệ tinh thứ 2. 1 trong 2 điểm giao nhau giữa 2 đường tròn này là vị trí của vật. Vì chỉ cần xác định tọa độ của vật trên mặt phẳng nên vị trí giao nhau ở trên cao sẽ bị lọai bỏ. Vệ tinh thứ 3 dùng để so sánh đồng hồ trên vệ tinh và đồng hồ của vật nhận sóng, từ đó tính chính xác khoảng cách. Cùng ly thuyết trên, trong không gian 3 chiều thì ta cần 4 vệ tinh. Người ta đã tính rằng để phủ sóng toàn cầu thì 1 nhà cung cấp dịch vụ phải có 16 vệ tinh.
Last edited by a moderator: