Re:GỬI CÁC BÁC
Cho mình góp chút ý kiến.
Mình chỉ là 1 thành viên mới so với thời gian gia nhập và hoạt động của các anh/chị và các bác khác, nhưng qua các hình ảnh và các hoạt động đã qua của mọi người mình có thể thấy được tinh thần hoạt động của mọi người, rất đông vui, nhiệt huyết và xôm tụ.
Tuy nhiên theo mình thì chi hội Audi nhà mình thiếu 1 định hướng hoạt động rõ ràng cũng như chưa có 1 kế hoạch hoạt động dài hơi được vạch sẵn, đa phần là các kế hoạch được đưa ra khá bất ngờ. Bên cạnh đó mình thấy sự quan tâm và tham gia các hoạt động chung có xu hướng gói gọn trong nhóm các anh chị kỳ cựu, trong khi số lượng các thành viên đăng ký trong Chi hội khá đông và đa dạng. Ngoài ra việc giao lưu trao đổi thảo luận giữa các thành viên khá giới hạn trong diễn đàn.
Qua các vấn đề trên, theo chút suy nghĩ của mình, mình nghĩ chi hội mình nên cần suy nghĩ về định hướng phát triển trong thời gian sắp tới, theo hướng thay đổi để phát triển hơn hay củng cố quy cách hoạt động hiện tại. Các chương trình hoạt động nên được vạch ra và thông báo trước trong chương trình hoạt động mỗi quý hay mỗi 6 tháng của chi hội. Và thêm nữa là sự gắn bó giữa các thành viên là 1 phần quan trọng để làm vững mạnh chi hội, chắc chắn 1 điều là mọi người ai cũng bận rộn cho công việc hay cuộc sống riêng, do đó không cần thiết phải họp mặt và giao lưu theo số đông hay theo chiều dài và chiều rộng, mà có thể tổ chức cho số ít hay chiều sâu, việc từng nhóm nhỏ gặp mặt và giao lưu sẽ dễ dàng hơn việc sắp xếp cho cả 1 chi hội, cũng đồng thời phát triển mối liên hệ giữa các thành viên.
Nhân dịp đọc được thông báo sắp tạm đóng cửa chi hội Audi vào tháng tới, mình xin phép được góp chút ý kiến hạn hẹp của mình. Nếu mọi người có gì phiền lòng xin bỏ qua và thông cảm. Mình xin cảm ơn. Chúc chi hội mình ngày càng phát triển.