Hạng D
18/3/08
1.566
1.541
113
Kinh doanh bđs hầu hết mỗi dự án các nđt đều lập 1 cty riêng để đảm bảo rủi ro trách nhiệm hữu hạn cho dự án đó, nên đấu giá cty mới là bình thường, còn lại là quy định về tiền cọc, năng lực tài chính như vốn chủ, số tiền đối ứng thực hiện dự án,… thì cái này cần quy định thêm để đảm bảo nđt tham gia phải có năng lực triển khai tránh để đất bỏ hoang. Còn vụ đấu giá vừa qua tính ra tp có mất gì đâu, thu thêm 1 mớ tiền cho ns, bỏ cọc thì đấu giá lại, cứ cho đấu rồi bỏ hoài đi nn càng giàu thêm chứ mất gì, còn kiểm soát bơm vá là vấn đề khác, có nhiều công cụ để quản lý, kiểu bắt thm thu hồi trái phiếu phát hành sai mục đích, cái nào ta cái đó, thấy chẳng có gì mà mọi người cứ làm quá lên giống như tội phạm cả, rồi sau này bán chẳng ai mua, bán giá rẻ bèo xem lúc đó ai thiệt.
Thứ nhất, các công ty bđs mở công ty mới (thuộc họ hàng) đều có tên của công ty chủ quản.
vd như Nova Land có các công ty con là Nova riverside, Nova Sunrise, Nova Hồ tràm… chứ nó ko đặt cái tên ất ơ nào đó.
. Thứ hai: các công ty con đó sẽ quản lý khu vực/dự án đó, SAU KHI công ty mẹ nó mua/thuê được quyền sở hữu đất, để có thể triển khai phát triển dự án.

Về pháp lý là phải như vậy.

Ở đây toàn mấy công ty ma lập ra để làm trò quân xanh quân đỏ.

Vấn đề thành phố hưởng lợi từ việc mấy công ty ma nó bỏ cọc, đâu đó 6-700 tỷ là đúng.
Nhưng, chỉ riêng Tân Hoàng Minh nó đã dựa vào Uy Tín từ việc trúng thầu khu đất , mà thu lợi hơn 9000 tỷ từ nguồn tiền của Xã Hội. Như vậy thì nó trực tiếp gây xáo trộn, lũng đoạn cả xã hội luôn chứ sao bạn lại chỉ so sánh vài trăm tỷ nhỉ ?!

mức độ thiệt hại nó lớn quá mà
 
  • Like
Reactions: lazytomcat
Hạng D
18/3/08
1.566
1.541
113
Kinh doanh bđs hầu hết mỗi dự án các nđt đều lập 1 cty riêng để đảm bảo rủi ro trách nhiệm hữu hạn cho dự án đó, nên đấu giá cty mới là bình thường, còn lại là quy định về tiền cọc, năng lực tài chính như vốn chủ, số tiền đối ứng thực hiện dự án,… thì cái này cần quy định thêm để đảm bảo nđt tham gia phải có năng lực triển khai tránh để đất bỏ hoang. Còn vụ đấu giá vừa qua tính ra tp có mất gì đâu, thu thêm 1 mớ tiền cho ns, bỏ cọc thì đấu giá lại, cứ cho đấu rồi bỏ hoài đi nn càng giàu thêm chứ mất gì, còn kiểm soát bơm vá là vấn đề khác, có nhiều công cụ để quản lý, kiểu bắt thm thu hồi trái phiếu phát hành sai mục đích, cái nào ta cái đó, thấy chẳng có gì mà mọi người cứ làm quá lên giống như tội phạm cả, rồi sau này bán chẳng ai mua, bán giá rẻ bèo xem lúc đó ai thiệt.
Thêm ý nữa, Tân Hoàng Minh nó phát hành trái phiếu hơn 9000 tỷ, rồi lấy tiền xài hết.
bây giờ ngoài việc kê biên tài sản thì tổng vốn chủ sở hữu chưa được 2000 tỷ, lấy gì trả cho nhà đầu tư đã mua trái phiếu của nó.

bạn cho mình ý kiến .
 
  • Like
Reactions: lazytomcat
Hạng B1
26/8/11
84
610
83
Có gì mà nghiêm với k nghiêm, luật rõ ràng, k trả tiền đúng hạn thì thằng đấu mất cọc. Nâng cao quan điểm quá!
Ở giao dịch bđs thông thường, nếu mới ở bước đặt cọc thì không mua nữa là mất cọc thôi. Nhưng ở đây là ký hợp đồng mua bán rồi nên mất cọc không là không đủ nha.
 
  • Like
Reactions: thienkhoi81
Hạng B2
13/9/18
146
246
43
38
Ở giao dịch bđs thông thường, nếu mới ở bước đặt cọc thì không mua nữa là mất cọc thôi. Nhưng ở đây là ký hợp đồng mua bán rồi nên mất cọc không là không đủ nha.
Cũng chả làm gì được , ký HĐMB rồi thì quá lắm là 1 bên đơn phương huỷ hợp đồng, chấp nhận mất phần góp vốn chứ làm gì được hơn?
Ép nữa thì nó lên cái thủ tục phá sản là xong
 
Thứ nhất, các công ty bđs mở công ty mới (thuộc họ hàng) đều có tên của công ty chủ quản.
vd như Nova Land có các công ty con là Nova riverside, Nova Sunrise, Nova Hồ tràm… chứ nó ko đặt cái tên ất ơ nào đó.
. Thứ hai: các công ty con đó sẽ quản lý khu vực/dự án đó, SAU KHI công ty mẹ nó mua/thuê được quyền sở hữu đất, để có thể triển khai phát triển dự án.

Về pháp lý là phải như vậy.

Ở đây toàn mấy công ty ma lập ra để làm trò quân xanh quân đỏ.

Vấn đề thành phố hưởng lợi từ việc mấy công ty ma nó bỏ cọc, đâu đó 6-700 tỷ là đúng.
Nhưng, chỉ riêng Tân Hoàng Minh nó đã dựa vào Uy Tín từ việc trúng thầu khu đất , mà thu lợi hơn 9000 tỷ từ nguồn tiền của Xã Hội. Như vậy thì nó trực tiếp gây xáo trộn, lũng đoạn cả xã hội luôn chứ sao bạn lại chỉ so sánh vài trăm tỷ nhỉ ?!

mức độ thiệt hại nó lớn quá mà



Tân Hoàng Minh nó phát hành toàn bộ 9000 tỉ trái phiếu doanh nghiệp đó sau khi tham gia đấu giá đất Thủ Thiêm phải không anh
 
Thêm ý nữa, Tân Hoàng Minh nó phát hành trái phiếu hơn 9000 tỷ, rồi lấy tiền xài hết.
bây giờ ngoài việc kê biên tài sản thì tổng vốn chủ sở hữu chưa được 2000 tỷ, lấy gì trả cho nhà đầu tư đã mua trái phiếu của nó.

bạn cho mình ý kiến .

vậy anh là người đầu tiên của Box này được đọc trước nội dung điều tra THM của CQĐT, nên mới có thông tin này sớm vậy,

em đoán anh có mối quan hệ rất lớn !
 
Hạng D
26/3/22
1.292
5.457
113
51
Thêm ý nữa, Tân Hoàng Minh nó phát hành trái phiếu hơn 9000 tỷ, rồi lấy tiền xài hết.
bây giờ ngoài việc kê biên tài sản thì tổng vốn chủ sở hữu chưa được 2000 tỷ, lấy gì trả cho nhà đầu tư đã mua trái phiếu của nó.

bạn cho mình ý kiến .
Thì ráng mà chịu chứ sao. Hỏi anh cầm dao condao ak. Anh này ranh.