Hạng B2
2/6/13
356
253
63
47
Toàn làm hàng nhái, từ xe máy, ô tô, máy bay, mới nhất là tàu sân bay, vậy mà Tung của luôn vỗ ngực tự hào là nền kinh tế thứ hai thế giới, trong khi GDP bình quân đầu người ở Tung của chỉ khoảng 4.500 USD, trong khi ở Nhật Bản con số này vào khoảng 45.000 USD (!?). Nếu nói về chế tạo xe máy, ô tô, máy bay, tàu sân bay... thì Tung của phải gọi người Nhật bằng sư phụ. Điển hình nhất là trong khi Tung của còn lẹt đẹt với tàu sân bay cải tiến mang tên Liêu Ninh, thì người Nhật đã tự cho ra lò tàu khu trục khổng lồ Izumo được trang bị toàn hàng khủng, mà khi cần người Nhật có thể biến nó thành tàu sân bay tác chiến trên mọi chiến trường.
thì tung cẩu mà bác. Có thể 100 năm nữa họ sẽ bằng người Nhật. Tuy nhien hiện nay vn vẫn phải kiu tq bằng cụ thôi. Có con ốc đúng chuẩn mà ta vẫn chưa sx dc. E nghe nói mình có mấy triệu kỹ sư mấy chục ngàn tiến sĩ với mấy ngàn giáo sư thì phải
 
  • Like
Reactions: phatbinhduong
Hạng C
1/5/10
609
233
43
xe nhìn thấy gớm ,vậy mà là thị trường chính là bên Nga mới ghê
 
Tập Lái
22/3/12
1
0
1
tuy nó ăn cắp mẫu nhưng dù sao nó cũng ráp được xe, còn mình thì hát tiếp bài ước gì?!
 
Tập Lái
23/10/14
8
0
1
Đà Nẵng
Nhái nhưng phải công nhận là Tàu nó giỏi, cũng nhờ nó dân ta mới có nhiều Dream để đi.