Hạng D
24/2/20
4.479
7.397
113
37
Thực sự mà nói sau bao nhiêu năm lái xe, mua, đổi xe thì thấy rằng: Nếu ở HN ( như tôi) hoặc SG và các thành phố lớn thì chỉ thích mua xe 5 chỗ trở xuống như Crv, Tucson, CX5... hoặc nhỏ hơn như selton, kona, .... vì nó đi trong phố tiện mà đi đường trường cũng ok. các dòng xe 7 chỗ, bán tải, 8 chỗ đi phố nhiều khi thấy bất tiện, khó khăn. Chắc anh em cũng giống tôi thôi, ngày xưa có tiền mới lần đầu mua xe cũng thích fortuner hoặc inova ( nói chung xe 7 chỗ, xe to) nhưng đi lâu thì thấy nó bất tiện. Con sodena( canivan), không biết con này tn chứ nhìn qua giống con cũ nhiều, kềnh càng, đi phố chán, kích thước ngang bán tải. Nếu ở quê đi thì lại k ai mua con này. Nói chung con này đẹp, nhìn nội thất mới ok hơn nhưng chắc cũng ít người mua nhất là những người đã từng sở hữu ô tô.
Đa phần người mua xe này đã có con xe 5 chỗ ở nhà rồi bác, họ cần 1 con xe rộng rãi thỏa mải mái cho những chuyến đi chơi xa hay về quê.
 
Hạng C
12/5/08
830
5.861
93
Xe này phù hợp nhất với các KS cao cấp dùng để đưa đón khách, tiếp tới là xe dịch vụ di chuyển liên tỉnh, sau đó mới tới hộ gia đình, khác với Mỹ, gia đình xài là chủ yếu.
 
Hạng C
12/5/08
830
5.861
93
Chờ đi xem nó có cắt không!
Cắt thì đã sao, không cắt thì làm sao ? Option là tiện ích tăng thêm, không phải cắt hay ko cắt mà tùy phiên bản xe, tùy thị trường, tùy giá cả mà được trang bị hay không trang bị,
VD: VN nóng thấy bà, đòi lắp sưởi ghế để làm cái gì ?
Như cái Prado, giá 2,5 tỷ, vẫn trần truồng, có được trang bị cái gì đâu, vẫn đem ra bán bình thường, ai thích thì cứ mua thôi, Vì nhiều khách hàng vẫn cho rằng chẳng cần nhiều option làm gì, tổ rối thêm.
 
Chỉnh sửa cuối:
CKG confirmed
Hạng B2
18/12/19
367
269
63
43
Option là tiện ích tăng thêm, không phải cắt hay ko cắt mà tùy phiên bản xe, tùy thị trường, tùy giá cả mà được trang bị hay không trang bị,
VD: VN nóng thấy bà, đòi lắp sưởi ghế để làm cái gì ?
Như cái Prado, giá 2,5 tỷ, vẫn trần truồng, có được trang bị cái gì đâu, vẫn đem ra bán bình thường, ai thích thì cứ mua thôi, Vì nhiều khách hàng vẫn cho rằng chẳng cần nhiều option làm gì, tổ rối thêm.
Bác miền Nam nóng chứ ra Bắc xem sao :))
 
Hạng C
12/5/08
830
5.861
93
Bác miền Nam nóng chứ ra Bắc xem sao :))
Bắc thì cũng chỉ 8-9 độ C là cùng, đợt lạnh cũng chỉ kéo dài vài ngày, bật nhiệt độ điều hòa cao lên là Ok, không như nước ngoài,mùa đông lạnh dưới không, kéo dài vài tháng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
20/8/20
373
271
63
29
Sài Gòn
Thực sự mà nói sau bao nhiêu năm lái xe, mua, đổi xe thì thấy rằng: Nếu ở HN ( như tôi) hoặc SG và các thành phố lớn thì chỉ thích mua xe 5 chỗ trở xuống như Crv, Tucson, CX5... hoặc nhỏ hơn như selton, kona, .... vì nó đi trong phố tiện mà đi đường trường cũng ok. các dòng xe 7 chỗ, bán tải, 8 chỗ đi phố nhiều khi thấy bất tiện, khó khăn. Chắc anh em cũng giống tôi thôi, ngày xưa có tiền mới lần đầu mua xe cũng thích fortuner hoặc inova ( nói chung xe 7 chỗ, xe to) nhưng đi lâu thì thấy nó bất tiện. Con sodena( canivan), không biết con này tn chứ nhìn qua giống con cũ nhiều, kềnh càng, đi phố chán, kích thước ngang bán tải. Nếu ở quê đi thì lại k ai mua con này. Nói chung con này đẹp, nhìn nội thất mới ok hơn nhưng chắc cũng ít người mua nhất là những người đã từng sở hữu ô tô.
Nói như ông vậy không biết mấy dòng sedona hoặc 7c này bán cho ai nữa. Bạn thấy bất tiện là chuyện của bạn nhưng người ta thấy tiện.
 
  • Like
Reactions: Thinh huynh
8/10/15
219
144
43
Thực sự mà nói sau bao nhiêu năm lái xe, mua, đổi xe thì thấy rằng: Nếu ở HN ( như tôi) hoặc SG và các thành phố lớn thì chỉ thích mua xe 5 chỗ trở xuống như Crv, Tucson, CX5... hoặc nhỏ hơn như selton, kona, .... vì nó đi trong phố tiện mà đi đường trường cũng ok. các dòng xe 7 chỗ, bán tải, 8 chỗ đi phố nhiều khi thấy bất tiện, khó khăn. Chắc anh em cũng giống tôi thôi, ngày xưa có tiền mới lần đầu mua xe cũng thích fortuner hoặc inova ( nói chung xe 7 chỗ, xe to) nhưng đi lâu thì thấy nó bất tiện. Con sodena( canivan), không biết con này tn chứ nhìn qua giống con cũ nhiều, kềnh càng, đi phố chán, kích thước ngang bán tải. Nếu ở quê đi thì lại k ai mua con này. Nói chung con này đẹp, nhìn nội thất mới ok hơn nhưng chắc cũng ít người mua nhất là những người đã từng sở hữu ô tô.
Nhà có đều kiện, sắm con này để cả gia đình đi xa sướng lắm bác. Trong Sg này, nhà có điều kiện, họ mua để đưa đón con họ đi học nhiều lắm
 
Hạng B2
22/7/15
106
51
28
35
Thực sự mà nói sau bao nhiêu năm lái xe, mua, đổi xe thì thấy rằng: Nếu ở HN ( như tôi) hoặc SG và các thành phố lớn thì chỉ thích mua xe 5 chỗ trở xuống như Crv, Tucson, CX5... hoặc nhỏ hơn như selton, kona, .... vì nó đi trong phố tiện mà đi đường trường cũng ok. các dòng xe 7 chỗ, bán tải, 8 chỗ đi phố nhiều khi thấy bất tiện, khó khăn. Chắc anh em cũng giống tôi thôi, ngày xưa có tiền mới lần đầu mua xe cũng thích fortuner hoặc inova ( nói chung xe 7 chỗ, xe to) nhưng đi lâu thì thấy nó bất tiện. Con sodena( canivan), không biết con này tn chứ nhìn qua giống con cũ nhiều, kềnh càng, đi phố chán, kích thước ngang bán tải. Nếu ở quê đi thì lại k ai mua con này. Nói chung con này đẹp, nhìn nội thất mới ok hơn nhưng chắc cũng ít người mua nhất là những người đã từng sở hữu ô tô.
Bác nói thế nào chứ em đi bán tải với sedona chạy nội thành suốt, đi làm hằng ngày, mà sử dụng mục đích gia đình đây có thấy bất tiện đâu. Đi nhiều rồi quen với lại đã mua xe đều tính tới nhu cầu sử dụng.
 
  • Like
Reactions: parksonghiep