Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Phiên bản Beta mới nhất của phần mềm tự lái FSD (Full Self-Driving) của Tesla tiếp tục được chứng minh là cần phải tiến rất xa nữa về mặt công nghệ trước khi có thể thay thế con người trên đường công cộng.

Hệ thống tự lái của Tesla lại gặp sự cố, tự lao ra khỏi đường


Bất chấp tất cả những lo ngại về vấn đề an toàn xung quanh bản hệ thống tự lái FSD Beta của Tesla, một số chủ xe Tesla vẫn tiếp tục thử nghiệm tính năng này trên đường công cộng.

Một đoạn video gần đây đã được chia sẻ từ camera hành trình của một chiếc Tesla Model Y cho thấy chủ xe đang thử nghiệm bản FSD beta vào ban đêm.


Tai nạn xảy ra khi chiếc xe điện bắt đầu vào cua theo hướng phải và bắt gặp một chiếc xe khác chạy ở hướng ngược lại. Chiếc Tesla bất ngờ đánh lái sang trái khiến chủ xe phải chụp lấy vô lăng nhưng nỗ lực đòi hỏi người lái phải tắt tính năng tự lái trước. Vì thế chiếc xe đã mất kiểm soát và lao vào lề bên phải trước khi dừng lại trước một ngôi nhà.

Tai nạn khiến chiếc Tesla bị hư hại nhiều phần khung và hệ thống treo.


Người dùng này cũng đã tải lên 3 video khác với nội dung tương tự. Các video này cho thấy ba trong số các phiên bản mới nhất của bản beta Tự lái hoàn toàn FSD, cụ thể là các phiên bản 10.4, 10.6 và 10.6.1.

Đoạn video của phiên bản FSD 10.6 cho thấy chiếc Tesla đang được thử nghiệm trên đường công cộng ở San Jose và gặp rất nhiều vấn đề. Người lái buộc phải điều khiển xe khi phần mềm không thể điều hướng khi gặp một chiếc xe tải chắn ngang, và trong một số trường hợp, chiếc xe đã lao xuống đường ray thay vì đường bộ.

Thử nghiệm phần mềm FSD beta 10.6

Đối với nhiều chủ xe Tesla, có lẽ họ đã quên rằng các quảng cáo về Autopilot hay phần mềm tự lái FSD của Tesla chỉ là hệ thống cấp 2, khác xa các hệ thống Cấp 5 hoàn toàn tự động mà Elon Musk đang nhắm đến cuối cùng.

>> Xem thêm:
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng F
7/8/17
7.427
10.096
113
Tối AI ngủ gục nên có xe chạy tới hết hồn ấy mà. Chắc tiếp xúc với con người lâu qua học nhầm tính xấu rồi. :p
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Haha
Reactions: nta139 and hoang244
Hạng F
16/7/15
6.292
24.860
113
nhìn đống biển báo, vạch kẻ đường đúng là rối nùi thật...
để tự lái được chắc còn lâu lắm..
 
Hạng F
3/10/15
9.729
11.965
113
Xin can cái môn tự lái.
Michael Schumacher hồi đó mà còn đâm đụng chứ đừng nói là robot.
 
Hạng D
1/1/15
2.368
10.343
113
44
Bake Central Park
www.bake.vn
Bên Mỹ, Tổng chi Ngân sách Quốc gia trong 1 năm cho hệ thống lắp mới và bảo trì hệ thống đèn tín hiệu, biển báo, sơn vạch kẻ đường và các lan can của hệ thống Giao thông đường bộ Mỹ tuy mới chỉ bằng 50% Tổng thu Ngân sách của Việt Nam trong 12 tháng,

nhưng được cái bù lại Bên Mỹ có hệ thống đèn tín hiệu, biển báo, sơn vạch kẻ đường và các lan can đường bộ rất hiện đại, rõ ràng, dễ hiểu và thống nhất trên toàn nước Mỹ.
 
  • Love
Reactions: kamelov1
Hạng D
25/10/20
1.545
14.491
98
56
e lông mút phải đem xe qua đông lào ,cho chạy thực địa mới kiểm chứng được sự an toàn của xe tự lái,còn không thì vứt!đừng chê ĐÔNG LÀO hổng có BI ĐEN đồng để sắm xế tự lái nhé!
 
  • Haha
Reactions: Perenco
Hạng D
25/10/20
1.545
14.491
98
56
Xin can cái môn tự lái.
Michael Schumacher hồi đó mà còn đâm đụng chứ đừng nói là robot.
đậu móa !đến lúc có thằng hác cờ mũ đen nó hắc phần mềm làm cho xế cứ thấy xế chạy phía trước mặt là tăng tốc ủi mít hoặc thấy đèn đỏ tự phóng qua như LINJA LÍT vịt lôm thì bỏ con mịa!
 
  • Haha
Reactions: Perenco
Hạng F
3/10/15
9.729
11.965
113
e lông mút phải đem xe qua đông lào ,cho chạy thực địa mới kiểm chứng được sự an toàn của xe tự lái,còn không thì vứt!đừng chê ĐÔNG LÀO hổng có BI ĐEN đồng để sắm xế tự lái nhé!
Không có Bi Đen đồng thì còn lâu mới Ê Lông Mút được hàng siêu cấp của Mỹ Quốc.
Cho vài xe qua Đông Lào chạy thực địa cho biết giao thông xứ vịt rồi vác về lại nước Mỹ thôi.