Hạng C
28/3/12
660
773
93
HCM
bác làm mẫu 1 khung bằng cây hay thép dạng chữ U
2 cạnh ngắn là chiều cao sáng gầm của xe ( nên làm trừ hao thấp 2 cm )
cạnh dài là 2 điểm bánh xe
rồi bác cầm rà thử bằng tay xem sao
 
Tập Lái
1/9/15
23
2
3
46
ý kiến của các Bác rất hay, em sẽ thử vài cách và phản hồi xem có bị đụng mũi hay cạ gầm không để mọi người cùng tham khảo nhé.
 
Hạng D
11/1/07
2.243
3.535
113
Sài Gòn Bến Nghé
Chắc là không đụng với 2 lý do :
- Honda city chiều dài cơ sở xe ngắn;
- Nền nhà cao 25 cm - đường dốc dài 76 cm thì không đụng
Em cá là đụng lườn, gầm, thềm đã cao 25cm rồi, khoảng sáng gầm xe có 14,5 cm, cái dốc ngắn chưa đến 1 m chiều dài cơ sở xe là 2,6m, nhắm mắt lại em cũng thấy là cạ rồi, chừng nào cái chiều dài dốc kéo thành 2,6 m tức là cái bánh sau vừa lên mép thềm thì bánh trước vừa chạm mép dốc thì ok.
 
Hạng B2
23/7/15
332
245
43
36
Em cá là đụng lườn, gầm, thềm đã cao 25cm rồi, khoảng sáng gầm xe có 14,5 cm, cái dốc ngắn chưa đến 1 m chiều dài cơ sở xe là 2,6m, nhắm mắt lại em cũng thấy là cạ rồi, chừng nào cái chiều dài dốc kéo thành 2,6 m tức là cái bánh sau vừa lên mép thềm thì bánh trước vừa chạm mép dốc thì ok.
chiều dài và độ cao này giống từ mặt đường leo qua gờ vĩa hè vào nhà ý cụ nhờ ?