Ơ, sao không vào Xóm mà vào đây hả bác POLTS.
Bình Châu thì là đất nhà của em muh, còn đi ven biển thì em đã từng đi đến núi Tà Cú rồi mới ra QL1, sau đó tư Mũi Né đi theo đường ven biển đến Lương Sơn mới ra QL1.
Chi tiết hóa một số điểm như sau:
Ngày 1: nên thêm tiết mục tắm biển. Do Bình Châu ở gần Hồ Cốc (10km đường vắng) nên khoảng 4h chiều nên xuất phát ra Hồ Cốc tắm biển đến 6h chiều thì về lại Bình Châu. Đặc điểm tắm nước nóng ở BC là nên tắm khi trời nóng, nước càng nóng càng đã. Tắm bao nhiêu lần cũng được vì bác ở ngay bên cạnh hồ nước nóng.
Chặng SG-BC nếu muốn đi đường ven biển thì cứ nhắm hướng Long Hải mà đi, qua khỏi Long Hải là vào đường ven biển. Qua khỏi Phước Hải nhớ rẽ phải chứ đừng đi thẳng.
Ngày 2: Từ BC đi ra, gặp ngã 3, rẽ trái theo QL 55 để đi Lagi - Phan Thiết, khi đến Lagi thì bỏ QL 55 (đi theo đường Dinh Thầy Thím). Qua khỏi Dinh Thầy Thím khoảng 10-20km thì có 1 ngã 3: nhánh bên phải đi Phan Thiết theo đường ven biển qua hải đăng Mũi Kê Gà, nhánh này có 1 đoạn đường xấu từ chỗ ngã 3 này, đến mũi Kê Gà thì đường tốt, theo đường này đi Phan Thiết kể từ ngã 3 mất chừng 40-50km. Nhánh bên trái đi qua núi Tà Cú và nhập vào QL1.
Chú ý: nên hỏi đường kỹ trước khi rẽ ở ngã 3 này vì không có biển chỉ dẫn.
Từ BC đi Phan Thiết theo đường này khoảng 150km nhưng bác nên bố trí thời gian rộng rãi để còn thưởng thức phong cảnh.
Tại Mũi Né và Nha Trang thì em không tư vấn nữa

. Riêng đoạn từ Mũi Né đi Nha Trang thì từ Mũi Né bác cứ theo đường từ Phan Thiết - Mũi Né mà đi tiếp, con đường này sẽ đi ven biển một chặng dài, sau đó đi vào nội địa qua 1 vùng đất màu đỏ rất đặc thù và gặp lại QL1 để đi Nha Trang.
Nếu có thời gian, bác ghé Cà Ná canh chụp 1 bức ảnh có xe của bác đậu bên bờ biển với hậu cảnh là 1 đoàn xe lửa làm kỷ niệm.
Đây là nơi duy nhất đường bộ và đường sắt ra sát bờ biển.