Vấn đề ở chỗ cấp quản lý Việt Nam luôn xem xe ô tô là xa xỉ phẩm , còn ở nước ngoài nó cũng bình thường như cân đường hộp sữa thôiHãy cứ mơ đi các bác.
"Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ" câu này rất dễ hiểu - Đảng là chính phủ, Đảng là Quốc hội, Đảng là chính quyền, Đảng là tòa án, Đảng là quân đội... Đảng là "King", nhân dân làm chủ Kinh.
Em là đảng viên nhưng em thấy cũng "king" lắm rồi, cứ đánh trống thổi còi diễn tuồng mãi nghe cũng chán. Ước gì mình được như anh em ruột thịt Triều Tiên
Em là đảng viên nhưng em thấy cũng "king" lắm rồi, cứ đánh trống thổi còi diễn tuồng mãi nghe cũng chán. Ước gì mình được như anh em ruột thịt Triều Tiên
oto ở việt nam được xem là mặt hàng xa xỉ, là nguồn nguy hiểm cao độ
nên chủ trương là phải hạn chế đến mức tối đa chứ !
nên chủ trương là phải hạn chế đến mức tối đa chứ !
Các bác bên xứ thiên đường đươc cho ăn bánh vẽ bao lâu nay chắc ngán rồi. Xứ giãy chết sướng cái là xe rẻ, chất cao, xăng ngon, quyền lợi và sự an toàn của người mua xe luôn được đặt lên hàng đầu