Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
bác nghĩ anh ý nói những gì anh ý nghĩ hay là có thằng khác mớm cho nói mà không hiểu mình đang nói gìBuồn cười! Ông này biện minh, ný nuận cứ như nói đùa. Văn bản pháp luật là phải chặt chẻ, rõ ràng, không thể hiểu sai, hiểu lầm, hiểu khác nhau được.
"“Quyền trưng dụng” trong Luật CAND năm 2005 được hiểu là quyền huy động xe để truy đuổi tội phạm hoặc đưa người gặp nạn đi cấp cứu. Đó không phải là việc trưng dụng tài sản theo Luật TMTDTS. Trưng dụng ở đây được hiểu là Nhà nước mượn tài sản của người dân trong thời gian nhất định, thông qua quyết định hành chính và quy trình chặt chẽ. Có thể hiểu nôm na là trưng dụng ngày xưa và trưng dụng bây giờ là khác nhau."
Kiểu như nói "CNXH, CNCS ngày xưa và CHXH, CNCS bây giờ là khác nhau" có được không?
Em sẽ nhẹ nhàng tắt máy xuống xe để a ý ngồi lên đóng cửa rồi e chạy thạt xa hô to cướp xe. Ko có key nổ máy bằng mắt. biết đâu a ý trưng dụng xe để đi chăn rau thôi thì sao e là cứ lo cho thân em trước
Em đâu có chống. Em để các a leo lên xe ma. E chi hô cướp hộ các anh ý thôi e có làm gì đâuTội : chống người thi hành công vụ. Hài nhể.